Huyền thoại Muhammad Ali tại một buổi lễ trao giải thưởng ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 28/1/2006.
Huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali đã qua đời, thọ 74 tuổi, sau khi chống chọi với bệnh Parkinson trong 32 năm.
Cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới từ trần hôm nay, hai ngày sau khi nhập viện vì vấn đề hô hấp. Ông được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào đầu thập niên 1980.
Muhammad Ali, người vừa được yêu quý vừa gây tranh cãi, đã thống lĩnh môn quyền anh chuyên nghiệp nhiều đến độ tạp chí Sports Illustrated gọi ông là “Nhà thể thao của Thế kỷ 20.”
Là một người nổi tiếng với lòng đam mê và tài ăn nói, Ali có lần tự mô tả là một người có thể “bay lượn như một con bướm, nhưng có thể chích như một con ong.”
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tiểu bang Kentucky, Ali bắt đầu tập quyền anh khi lên 12 tuổi, sau khi một tay du côn trong xóm cướp xe đạp của anh, khi đó có tên là Cassius Clay.
10 năm sau, Ali đoạt giải vô địch lần đầu vào năm 1964 sau khi đánh bại Sonny Liston. Sau trận đấu đó, Cassius theo đạo Hồi và đổi tên thành Muhammad Ali, nổi tiếng khắp thế giới.
3 năm sau đó, Ali bị nhiều người chỉ trích vì không chịu đi lính, lấy lý do niềm tin tôn giáo và sự chống đối đối với cuộc chiến tranh Việt Nam. Ali bị kết tội trốn quân dịch và bị tước danh hiệu, khiến ông không thể thi đấu trong 3 năm cho tới khi bản án của ông được Tối cao Pháp viện đảo ngược vào năm 1967.
Huyền thoại quyền anh này nghỉ hưu năm 1981, sau khi đánh tổng cộng 61 trận nhà nghề với kết quả 56 thắng 5 thua.
Ngoài sự nghiệp thể thao, Ali còn là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Năm 2005, ông được trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống, vinh dự cao quý nhất của Mỹ dành cho những người không ở trong quân đội.
Cuộc đời huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali qua ảnh
1/15Muhammad Ali hạ knock-out Sonny Liston trong một trận so găng ở Maine hôm 25/5/1965.
2/15ដំបូលនៅលើឃ្លាំងរក្សាទុកទូកបានធ្លាក់ ក្រោយពេលព្យុះមួយឈ្មោះថា Michael បានកើតមានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ នៅទីក្រុងមាត់សមុទ្រ Panama City ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក។
3/15Huyền thoại quyền anh hạng nặng Muhammad Ali tập luyện tại Manila, Philippines, hôm 29/9/1975 trước trận so găng với Joe Frazier hôm 29/9/1975.
4/15Muhammad Ali nói chuyện với các tín đồ Hồi giáo cầm một cuốn sách có tựa đề "Để hiểu đạo Hồi" của tác giả Sayyid Abul Ala Maududi tại London, Anh, vào tháng Năm 1966.
5/15Các thành viên ban nhạc The Beatles cùng với Muhammad Ali tại Miami Beach, Florida, hôm 18/2/1964.
6/15Huyền thoại Muhammad Ali tại một buổi lễ trao giải thưởng ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 28/1/2006.
7/15Muhammad Ali trong trận so găng với Joe Frazier tại Manila, Philippines, hôm 1/10/1974.
8/15Ông Muhammad Ali nhận giải thưởng có tên gọi Can đảm tại một buổi lễ trang giải của tạp chí GQ ở New York hôm 21/10/1998.
9/15Laila Ali, con gái của Muhammad Ali, chụp ảnh chung với cha sau khi giành thắng lợi trước Erin Toughill ở Washington, hôm 11/6/2005.
10/15Muhammad Ali tới thăm kim tự tháp ở Ai Cập ngày 30/5/1966.
11/15Tổng thống George W. Bush trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống cho võ sĩ Muhammad Ali tại Tòa Bạch Ốc, ngày 9 tháng 11 năm 2005.
12/15Huyền thoại Muhammad Ali vẫy chào sau khi nhận Huân chương Tự do cho các hoạt động thiện nguyện trong một buổi lễ ở Philadelphia hôm 13/9/2012.
13/15Vận động viên quyền anh trẻ tuổi Cassius Clay, sau này đổi tên thành Muhammad Ali, chỉ vào tấm bảng trong phòng thay đồ mà anh dùng phấn viết lên đó trước trận so găng với Archie Moore ở Los Angeles ngày 15/11/1962.
14/15Nhà vô địch quyền anh hạng nặng Muhammad Ali cùng với thủ lĩnh Hồi giáo da đen Malcolm X ở New York hôm 1/3/1964.
15/15Muhammad Ali vẫy chào đám đông trong lễ khai mạc Giải đua ngựa thế giới ở Kentucky hôm 25/9/2010.