Đường dẫn truy cập

Việt Nam trưng bày tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa


Tàu cá ĐNa 90152TS tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa ở Đà Nẵng. Photo Báo Đà Nẵng.
Tàu cá ĐNa 90152TS tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa ở Đà Nẵng. Photo Báo Đà Nẵng.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa đưa tàu cá của một ngư dân bị tàu sắt Trung Quốc tông chìm năm 2014 đến Nhà trưng bày Hoàng Sa để người dân ghi nhớ về một vụ tấn công của chính quyền phương bắc, theo tờ Asia Times.

Trang VNExpress hôm 29/5 loan tin tàu cá ĐNa 90152TS do ngư dân Huỳnh Thị Như Hoa hiến tặng đã được thành phố Đà Nẵng đưa từ âu thuyền Thọ Quang về đặt tại khuôn viên Nhà trưng bày Hoàng Sa, hướng mũi ra biển Đông.

VNExpress trích lời ông Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, nói: “Bây giờ con tàu đã là hiện vật ở bảo tàng Hoàng Sa, nhắc nhớ thế hệ trẻ về quần đảo Hoàng Sa đang bị cưỡng chiếm trái phép.”

Truyền thông Việt Nam cho biết tàu cá của bà Hoa bị tàu vỏ sắt Trung Quốc tông chìm khi đang đánh bắt hợp pháp ở ngư trường Hoàng Sa vào ngày 26/5/2014, cách giàn khoan Hải Dương 981 Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 17 hải lý. Khi ấy, 10 ngư dân ở trên tàu bị hất văng xuống biển.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn huy động hàng trăm tàu, trong đó có cả máy bay, tàu quân sự, để đe dọa, uy hiếp, làm hư hỏng nặng các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển và các tàu đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam, theo Đài truyền hình Đà Nẵng.

VOA Express

XS
SM
MD
LG