Đường dẫn truy cập

Việt Nam triệt phá đường dây cá độ bóng đá online 26 triệu đôla


Một bức hình tuyên truyền chống cá độ bóng đá trên mạng (Hình minh hoạ)
Một bức hình tuyên truyền chống cá độ bóng đá trên mạng (Hình minh hoạ)

Cảnh sát Việt Nam đã phá vỡ một đường dây cờ bạc trực tuyến trị giá khoảng 26 triệu đô la, bắt giữ bốn người trong lúc nhà chức trách tìm cách ngăn chặn nạn cá cược lậu đang nổi lên mạnh trong mùa World Cup 2018.

Cờ bạc là bất hợp pháp ở Việt Nam ngoài xổ số của nhà nước và một vài sòng bạc chỉ dành cho người nước ngoài.

Tuy nhiên, luật cấm cờ bạc luôn bị các “bác thằng bần” trên khắp cả nước xem thường, đặc biệt là trong các giải thể thao hàng đầu thế giới, như World Cup, khi các tay cờ bạc sẽ ‘lên trực tuyến’ (online) hoặc đến những điểm cờ bạc, cá cược bất hợp pháp để đánh vận đỏ đen.

Theo báo Công An Nhân Dân, cuối tuần qua khi các đội bóng đá World Cup 2018 ở Nga đấu trận thứ hai của vòng bảng, tại Thành phố Hồ Chí Minh có bốn nghi can cờ bạc lớn bị bắt, và một số người khác bị nhà chức trách triệu tập để thẩm vấn.

Các nghi phạm thú nhận đã đánh bạc trên mạng tại trang web đánh bạc được kiểm soát bên Philippines.

Đài truyền hình nhà nước Việt Nam nói "Từ đầu năm 2017, tổng số giao dịch của đường dây cờ bạc trực tuyến này đã lên đến 600 tỉ đồng (26 triệu đô la)",và hàng ngàn “con bạc” trên khắp Việt Nam đã sử dụng đường dây cờ bạc trực tuyến này.

Theo luật hình sự của Việt Nam, người đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc có thể phải đối mặt với 10 năm tù giam.

Chính phủ Việt Nam hồi gần đây có những bước giảm bớt các hạn chế, trong đó một chương trình thí điểm vào năm 2017 cho phép cá cược một số lượng hạn chế các trận đấu bóng đá quốc tế và thông qua một nghị định hồi đầu tháng này cho phép cá cược do nhà nước quản lý.

Nhưng thị trường ‘chợ đen’ vẫn chiếm ưu thế vì số tiền được phép đặt cược theo quy định của nhà nước quá nhỏ đối với những người đam mê cờ bạc - tối đa 44 đôla cho mỗi trận đấu.

Chính phủ các nước khác trong khu vực cũng đang đẩy mạnh ngăn chặn cá độ thể thao khi World Cup 2018 ở Nga đang đẩy các hoạt động cá độ trực tuyến tăng đột biến.

Thái Lan đã bắt giữ hơn 2.500 con bạc từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 trong khuôn khổ của chiến dịch bài trừ cờ bạc sâu rộng, theo phát ngôn viên của cảnh sát quốc gia Krissana Pattanacharoen.

Hầu hết những người bị bắt sẽ phải đối mặt với án treo và bị phạt tiền.

Còn ở nước láng giềng Campuchia, Thủ tướng Hun Sen, trong một bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên Facebook mới đây, nói rằng không ai được đặt cược các trận đấu World Cup, vì "quả bóng tròn" và không thể đoán trước.

XS
SM
MD
LG