Đường dẫn truy cập

Việt Nam, Trung Quốc tham gia Hội thao Quân sự Army Games 2020 tại Nga


Hội thao Army Games ở Nga năm 2019.
Hội thao Army Games ở Nga năm 2019.

Việt Nam và Trung Quốc sẽ tham gia Hội thao Quân sự Army Games 2020 và Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Army-2020 tại Nga, diễn ra từ ngày 23/8.

Trang Quân Đội Nhân Dân loan tin rằng vào tối 20/8, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã dẫn đầu một phái đoàn sang Nga để tham dự Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020 và Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Army-2020 (Diễn đàn Army-2020).

Mục đích của việc tham gia hai sự kiện này là nhằm “duy trì trao đổi đoàn cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga”, cũng theo trang QĐND.

Tại Hội thao Army Games 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt trong 6 nội dung thi đấu, theo trang Thông tấn xã Việt Nam hôm 21/8.

Theo trang Biên Phòng, các nội dung thi đấu của Việt Nam trong hai năm qua là: xe tăng hành tiến, bếp dã chiến, công binh, lộ trình an toàn, cứu hộ-cứu nạn, hóa học, bắn tỉa và quân y, và 3 nội dung lần đầu tham gia trong năm nay là: pháo binh, huấn luyện chó nghiệp vụ, thông tin liên lạc.

Trung Quốc, một đối tác quốc phòng quan trọng của Nga, tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng nước này sẽ cử Giải phóng quân Nhân dân và Không quân tham gia Army Games 2020 với 6 nội dung thi đấu.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Nhậm Quốc Cường (Ren Guoqiang), người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hôm 30/7 cho biết “việc quân đội Trung Quốc tham gia hội thao quân sự này là nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa quân đội Trung Quốc và Nga”.

Binh sĩ Thủy quân Lục chiến Trung Quốc tham gia Army Games 2019 ở Kaliningrad, Nga, ngày 8/8/2019.
Binh sĩ Thủy quân Lục chiến Trung Quốc tham gia Army Games 2019 ở Kaliningrad, Nga, ngày 8/8/2019.

Truyền thông Nga cho biết Army Games 2020 có hơn 150 đội tuyển đến từ trên 30 nước tham gia. Các nội dung thi đấu được tổ chức trên lãnh thổ năm quốc gia gồm Nga, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan và Belarus, trong đó chủ yếu là tại Nga. Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 23/8 đến ngày 5/9.

Hội thao quân sự quốc tế Army Games, còn được biết như là Thế vận hội Quân sự (Military Olympics), là hoạt động do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sáng lập và tổ chức thường niên từ năm 2015, với kỳ vọng sẽ “góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác về quân sự, quốc phòng giữa các quốc gia”, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Truyền thông Nga cho biết song song với Army Games 2020, Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Army-2020 diễn ra từ ngày 23-29/8, quy tụ 1.500 công ty, tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới với khoảng 28.000 sản phẩm quân sự trang bị cho hải-lục-không quân, sẽ cho ra mắt các khí tài, vũ khí mới nhất của Nga, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngành chế tạo xe tăng của Liên Xô và Nga.

VOA Express

XS
SM
MD
LG