Đường dẫn truy cập

Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo, yêu cầu bỏ cấm vận Havana


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tại Hà Nội, ngày 29/9/2022. Photo: Twitter MMarreroCruz
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tại Hà Nội, ngày 29/9/2022. Photo: Twitter MMarreroCruz

Hôm 29/9, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz rằng Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo để góp phần “khắc phục những khó khăn kinh tế-xã hội” gần đây của đất nước bị Hoa Kỳ cấm vận kinh tế, thể hiện sự “tương trợ anh em truyền thống giữa hai nước”.

Tại cuộc hội đàm với ông Cruz ở Hà Nội, ông Chính nói rằng việc tặng gạo cho Cuba là “quyết định của Đảng, Nhà nước Việt Nam”, cổng thông tin Chính phủ Việt Nam loan tin. Thủ tướng Cruz đang có chuyến công du năm ngày đến Việt Nam.

Đáp lại, Thủ tướng Cruz trân trọng cảm ơn “tình đoàn kết và sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba”, và nói rằng việc viện trợ gạo này là “thiết thực”.

Vào tháng 9 năm ngoái, trong chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng Cuba 5.000 tấn gạo và một số trang thiết bị y tế.

Việt Nam gần đây mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách cấm vận với Cuba. Hà Nội gọi đó là “chính sách thù địch” của Washington nhằm cấm vận đơn phương về kinh tế và tài chính chống lại Cuba kéo dài hơn 60 năm qua. Việt Nam cáo buộc rằng các biện pháp bao vây cấm vận của Mỹ được thắt chặt trong thời gian qua chỉ làm trầm trọng hơn các khó khăn kinh tế - xã hội của nhân dân Cuba.

Hồi đầu tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký quyết định gia hạn thêm 1 năm cuộc bao vây cấm vận chống Cuba và trở thành nguyên thủ quốc gia thứ 12 của Mỹ tiếp tục duy trì chính sách này.

Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn lời ông Chính nói với ông Cruz: “Việt Nam khẳng định lại lập trường nhất quán yêu cầu dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế và tài chính đơn phương chống Cuba”.

Thông điệp này trước đó đã được Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đưa ra trước phiên thảo luận chung tại Đại hội đồng LHQ ở New York vào tuần trước.

Sau cuộc hội đàm hôm 29/9, ông Chính và ông Cruz chứng kiến ký kết 3 văn kiện hợp tác song phương, bao gồm: Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự kinh tế song phương Việt Nam-Cuba giai đoạn 2023-2025; Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp hai nước về hợp tác nông lương; Kế hoạch hành động về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Hà Nội, ngày 29/9/2022. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Hà Nội, ngày 29/9/2022. Ảnh: VGP

Dịp này, Thủ tướng Cuba được nhà lãnh đạo Việt Nam trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, được cho là “phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam”.

Cũng hôm 29/9, khi tiếp ông Cruz, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “chia sẻ những khó khăn mà Cuba đang phải đương đầu, nhất là những khó khăn do bao vây cấm vận”, truyền thông Việt Nam loan tin.

Ông Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ “luôn đồng hành” với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, nói rằng “hết sức hỗ trợ trong khả năng của mình”.

Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam, hôm 24/9 tuyên bố tặng Cuba 2.000 tấn gạo, đáp lại sự hỗ trợ “quan trọng” của Havana dành cho Phnom Penh khi Campuchia chống lại chế độ Khmer Đỏ. Tuyên bố được đưa ra trong chuyến công du Cuba của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Cùng lập trường với Hà Nội, ông Hun Sen phản đối việc phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt đối với Cuba.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG