Đường dẫn truy cập

Tổng sản lượng công nghiệp của Việt Nam tăng 14%


Công nhân làm việc tại nhà máy thép ở tỉnh Bắc Ninh
Công nhân làm việc tại nhà máy thép ở tỉnh Bắc Ninh

Tổng sản lượng công nghiệp của Việt Nam đã tăng 14,2% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái.

Truyền thông trong nước trích số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho hay tổng sản lượng công nghiệp trong tháng 4 đạt 71,63 ngàn tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo này, sản lượng công nghiệp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã tăng 17,1% trong khi sản lượng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng thông tấn Đức cho biết Việt Nam nhắm mục tiêu tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong năm nay ở mức 14,8%.

Tuy nhiên, hồi tháng trước, Ngân hàng Thế giới đã hạ giảm mức dự báo về tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Việt Nam trong năm 2011 từ 14,5% xuống còn 13%.

Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mức tăng trưởng sản lượng công nghiệp trung bình của Việt Nam đạt từ 15 đến 17%, tuy nhiên, năm ngoái, sản lượng công nghiệp của Việt Nam chỉ tăng 14%.

Nguồn: DPA, Economic Review

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG