Đường dẫn truy cập

Việt Nam đặt mục tiêu đến cuối 2021 tiêm vaccine cho 50% người trưởng thành


Tp. Hồ Chí Minh ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, 9/7/2021. Photo VTV1 via Reuters
Tp. Hồ Chí Minh ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, 9/7/2021. Photo VTV1 via Reuters

Hôm 9/7, Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội chặt chẽ hơn ở nhiều khu vực, bao gồm cả Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thương mại lớn nhất nước, cùng lúc nhà chức trách đặt mục tiêu tiêm chủng cho 50% người từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm và 70% vào cuối tháng 3/2022, theo Reuters.

Kể từ 0 giờ ngày 9/7, Tp. Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày, theo đó người dân chỉ có thể ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, hay thực hiện công vụ do nhà chức trách quy định.

Việt Nam kể từ cuối tháng 4 phải đối mặt với một đợt bùng phát mạnh hơn khiến chính phủ kêu gọi đẩy nhanh chương trình tiêm chủng. Với số ca nhiễm trong một ngày trên 1000 ca, tăng lên 4 lần so với tháng trước, chính phủ Việt Nam nay phải tăng cường các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn, vẫn theo Reuters.

Trẻ đường phố thời Sài Gòn giãn cách
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:07 0:00

Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố: “Tiêm phòng chống COVID-19 là một biện pháp cần thiết và quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội”.

Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam sẽ được triển khai từ tháng 7/2021 tới tháng 4/2022, vẫn theo Bộ Y tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đặt mục tiêu cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng.

Truyền thông Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay, có khoảng 105 triệu liều vaccine từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam.

Tại cuộc họp của Chính phủ với TPHCM sáng ngày 8/7, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, trong tháng 7/2021, sẽ có khoảng 8,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam và sẽ “ưu tiên” cho TP.HCM, các tỉnh lân cận có dịch.

Báo điện tử VnExpress đưa tin Bộ đã cấp phép cho một công ty trong nước, Công ty Dược phẩm Sài Gòn, nhập khẩu 5 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc, trở thành công ty thứ hai được phép mua vaccine COVID-19.

Cho đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng 6 triệu liều vaccine, hầu hết thông qua cơ sở chia sẻ vaccine COVAX. Đến nay, Việt Nam có gần 4 triệu người đã được tiêm và chỉ có khoảng 250.000 người được tiêm đủ hai mũi.

Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước đã ghi nhận 21.560 ca nhiễm COVID-19 và 104 ca tử vong.

VOA Express

XS
SM
MD
LG