Đường dẫn truy cập

Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua


Một nhân viên y tế khử trùng xe cứu thương gần nhà của một bệnh nhân bị nhiễm virus corona tại một khu phố bị cách li ở Hà Nội, ngày 7 tháng 3, 2020.
Một nhân viên y tế khử trùng xe cứu thương gần nhà của một bệnh nhân bị nhiễm virus corona tại một khu phố bị cách li ở Hà Nội, ngày 7 tháng 3, 2020.

Việt Nam loan báo ghi nhận thêm ba ca nhiễm virus corona mới ở Hà Nội và Ninh Bình trong khoảng thời gian 24 giờ kể từ khi ca nhiễm thứ 17 ở Việt Nam được phát hiện vào tối ngày thứ Sáu.

Trước đó Việt Nam có tổng cộng 16 trường hợp nhiễm virus có tên chính thức là COVID-19 và nhà chức trách cho biết tất cả các trường hợp đều đã được chữa khỏi.

Trường hợp thứ 17 là một người phụ nữ 26 tuổi cư ngụ tại Hà Nội sau khi trở về từ chuyến du lịch ở Ý, quốc gia Châu Âu hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19. Bệnh nhân xét nghiệm dương tính với virus vào ngày 5 tháng 3 và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bộ Y tế Việt Nam ngày 7 tháng 3 cho biết thêm hai người nữa được xác nhận đã nhiễm virus do tiếp xúc gần nữ bệnh nhân này. Một người là tài xế riêng, 27 tuổi, và người còn lại là bác gái, 64 tuổi, và cả hai hiện đang được điều trị và cách li tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Nhà chức trách đã xác định 25 người tiếp xúc gần nữ bệnh nhân số 17 và những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm, sáng ngày 7 tháng 3 cho kết quả âm tính, theo VnExpress. Trang tin này dẫn lời giám đốc bệnh viện nơi cô gái đang được chữa trị cho biết cô đã hết sốt và sức khỏe “tạm ổn.”

Một trường hợp khác nhiễm COVID-19 là nam giới 27 tuổi ở Ninh Bình sau khi trở về từ thành phố Daegu của Hàn Quốc, nơi hiện là một trong những ổ dịch virus corona nghiêm trọng nhất bên ngoài Trung Quốc, nước khởi phát dịch bệnh.

Bệnh nhân này được nói là đã được đưa vào khu cách li tập trung ở thành phố Tam Điệp sau khi nhập cảnh Việt Nam vào ngày 4 tháng 3. Anh ta được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình để theo dõi và điều trị vào ngày 7 tháng 3.

Trang tin điện tử của đài VTV nói bệnh nhân này được theo dõi sát sao, cách li nghiêm ngặt nên “không có lí do để lo lắng.”

‘Vẫn nằm trong tầm kiểm soát’

Những ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo chỉ vài ngày sau khi Việt Nam hôm 4 tháng 3 tỏ dấu hiệu sẵn sàng tuyên bố hết dịch nếu không ghi nhận thêm ca nhiễm nào trong những ngày tới.

Một bản tin đăng trên cổng thông tin chính phủ Việt Nam ngày thứ Bảy nói những ca nhiễm mới không nằm dự đoán của nhà chức trách và các chuyên gia y tế. Bản tin cho biết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tổ chức một cuộc họp với các chuyên gia y tế để ứng phó với diễn biến mới.

Nhân viên của quân đội phun thuốc khử trùng trên đường phố ở Hà Nội, ngày 7 tháng 3, 2020.
Nhân viên của quân đội phun thuốc khử trùng trên đường phố ở Hà Nội, ngày 7 tháng 3, 2020.
Nhân viên của quân đội phun thuốc khử trùng trên đường phố ở Hà Nội, ngày 7 tháng 3, 2020.
Nhân viên của quân đội phun thuốc khử trùng trên đường phố ở Hà Nội, ngày 7 tháng 3, 2020.
Người dân đổ xô đến siêu thị mua hàng tích trữ giữa lo ngại nguy cơ virus corona lây lan, Hà Nội, ngày 7 tháng 3, 2020.
Người dân đổ xô đến siêu thị mua hàng tích trữ giữa lo ngại nguy cơ virus corona lây lan, Hà Nội, ngày 7 tháng 3, 2020.
Một người phụ nữ mua giấy vệ sinh tích trữ giữa lo ngại nguy cơ virus corona lây lan, Hà Nội, ngày 7 tháng 3, 2020.
Một người phụ nữ mua giấy vệ sinh tích trữ giữa lo ngại nguy cơ virus corona lây lan, Hà Nội, ngày 7 tháng 3, 2020.

"Trên cơ sở làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và kiểm tra khu vực cách li, lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia y tế nhận định đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát,” Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được dẫn lời nói trong cuộc họp. “Người dân không nên hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng để chung tay ngăn chặn dịch bệnh.”

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt nhắm vào nữ bệnh nhân trong khi những hình ảnh chụp tại các siêu thị cho thấy các kệ hàng trống trơn và người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ đề phòng dịch bệnh lây lan.

Sự hoang mang của người dân khiến nhà chức trách liên tục lên tiếng trấn an trên các cơ quan truyền thông nhà nước, trong khi Văn phòng Chính phủ ngày thứ Bảy gửi văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm ở Hà Nội.

“Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cập nhật và cung cấp đầy đủ thông tin về diễn biến dịch COVID-19 và nguồn cung hàng hóa trên địa bàn để ổn định tâm lý cho người dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng mua gom hàng hóa để dự trữ, gây bất ổn thị trường,” văn bản viết.

Bộ Y tế cho biết hiện có 101 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang được cách li trong khi 23.228 người khác đang được theo dõi.

Dịch COVID-19 đã lan rộng khắp 90 nước khắp thế giới, làm hơn 100.000 người nhiễm bệnh và khiến hơn 3400 ngưởi tử vong. Thiệt hại kinh tế mỗi ngày mỗi tăng khi các khu vực kinh doanh trở nên vắng lặng và các thị trường chứng khoán tiếp tục sụt giảm.

VOA Express

XS
SM
MD
LG