Đường dẫn truy cập

Việt Nam đón nhận công dân thứ 90 triệu


Trẻ em tan trường về trên đường phố đông đúc của Hà Nội. Việt Nam được xếp vào nước đông dân thứ 14 trên thế giới
Trẻ em tan trường về trên đường phố đông đúc của Hà Nội. Việt Nam được xếp vào nước đông dân thứ 14 trên thế giới
Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời vào lúc sáng sớm hôm nay, 1 tháng 11, ở Hà Nội, đánh dấu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

Với dân số 90 triệu người, Việt Nam hiện là quốc gia có dân số lớn hàng thứ 14 trên toàn thế giới, và thứ 3 ở Ðông Nam Á.

Theo Tân Hoa Xã, từ năm 2007 Việt Nam bắt đầu tiến vào giai đoạn cơ cấu dân số vàng với tỉ lệ hơn 69% dân số, tương đương với 61 triệu dân, ở trong độ tuổi lao động.

Báo Dân Trí của Việt Nam trích lời Tiến sĩ Dương Quốc Trọng nói rằng đón chào công dân thứ 90 triệu này tiếp tục đánh dấu mốc Việt Nam đang ở cơ cấu dân số vàng.

Ông nói theo các nhà nhân khẩu học, khi có 2 người trong độ tuổi lao động (từ 15 - 64 tuổi) và có một người hoặc ít hơn một người ở độ tuổi phụ thuộc (dưới 15 tuổi và 65 tuổi trở lên) thì giai đoạn đó được gọi là cơ cấu dân số vàng, tức là có nguồn lao động khổng lồ. Và ông nói tiếp rằng các nhà khoa học dự báo giai đoạn cơ cấu dân số vàng của Việt Nam sẽ kéo dài từ 30 – 35 năm.

Nguồn: Bernama, Xinhua, Dan Tri

VOA Express

XS
SM
MD
LG