Đường dẫn truy cập

Việt Nam có thể nâng cấp pháo tự hành ASU-85


Sau nhiều năm niêm cất dài hạn, đến nay một số đơn vị pháo binh Việt Nam, trong đó có các đơn vị hỏa lực cấp quân khu đã đưa pháo tự hành ASU-85 trở lại biên chế, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh chụp màn hình trang web baodatviet.vn
Sau nhiều năm niêm cất dài hạn, đến nay một số đơn vị pháo binh Việt Nam, trong đó có các đơn vị hỏa lực cấp quân khu đã đưa pháo tự hành ASU-85 trở lại biên chế, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh chụp màn hình trang web baodatviet.vn

Các quan chức Tổng công ty Minotor-Service của Belarus tham dự triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á (DSA) nói với trang tin IHS Jane's rằng Việt Nam đã bày tỏ “sự quan tâm mạnh mẽ" về việc mua gói nâng cấp của Minotor cho pháo tự hành ASU-85.

Gói nâng cấp bao gồm việc trang bị động cơ diesel mạnh hơn cho pháo ASU-85 cho phép tăng tốc độ từ 45km/giờ lên 60km/giờ và tầm hoạt động tăng từ 400km lên 450km.

Thông tin Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có ASU-85 trong kho được Báo Đất Việt tiết lộ ngày 16 tháng 3 năm 2015. Một nguồn tin nói với IHS Jane's rằng những khẩu pháo tự hành ASU-85 đã được Liên Xô chuyển giao cho Việt Nam sau cuộc chiến ngắn ngủi với Trung Quốc năm 1979.

ASU-85 được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng lội nước PT-76, trang bị cho lính dù Liên Xô năm 1959, mỗi khẩu pháo mang 45 viên đạn cho pháo cố định D-70 85mm với tầm bắn tối đa 10km.

ASU-85 đã được không vận bằng trực thăng Mi-6 "Hook" hoạt động trong Không quân Việt Nam cho đến đầu những năm 1990.

Pháo tự hành ASU-85 là một phần trong lô hàng lớn hơn bao gồm xe tăng T-62/55/54, xe bọc thép BMP-1 và khẩu pháo, giúp quân đội chuyển sư đoàn bộ binh 304, 308 và 320 trở thành các sư đoàn bộ binh cơ giới.

Theo IHS Jane's, Đất Việt

VOA Express

XS
SM
MD
LG