Đường dẫn truy cập

Thành viên công đoàn tại Mỹ đang ở mức thấp


Thành viên công đoàn tại Mỹ đang ở mức thấp
Thành viên công đoàn tại Mỹ đang ở mức thấp

Số công nhân Mỹ gia nhập công đoàn giảm mạnh hồi năm ngoái, xuống tới mức thấp nhất trong 70 năm.

Tại Hoa Kỳ, trong những năm giữa thập niên 1950, hơn 1/3 công nhân gia nhập công đoàn; họ trả phí để gia nhập để có người đại diện điều đình hợp đồng lao động với công ty hoặc các giới chức chính phủ. Nhưng theo tin của chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu thì hiện nay, không tới 1 trong số 8 công nhân Mỹ gia nhập công đoàn.

Cục thống kê lao động của chính phủ Mỹ cho biết, năm ngoái, số công nhân thuộc các công đoàn tại các công ty tư nhân cũng như tại các công sở giảm 612.000, xuống còn 14 triệu 700 ngàn người.

Số công nhân làm việc tại các công ty tư có gia nhập công đoàn giảm xuống gần 7%, một tỉ lệ chưa từng thấy kể từ những năm 1930.

Số công nhân gia nhập công đoàn trong chính quyền thành phố, bang và liên bang cũng hạ, nhưng 36% vẫn còn gia nhập công đoàn.

Theo các phân tích gia, kinh tế trì trệ của Mỹ đã là nguyên nhân gây ra giảm bớt số thành viên công đoàn.

Nhiều việc làm bị mất khi Hoa Kỳ gặp suy thoái năm 2008 và 2009, là những công việc mà theo truyền thống có tổ chức công đoàn chặt chẽ, như ngành xây dựng và chế tạo.

VOA Express

XS
SM
MD
LG