Đường dẫn truy cập

Học sinh thứ ba chết trong vụ nổ súng tại trường học Ohio


Một nữ sinh đặt một bó hoa hồng dưới bảng hiệu của trường Chardon
Một nữ sinh đặt một bó hoa hồng dưới bảng hiệu của trường Chardon

Một học sinh thứ ba đã chết vì vết thương trong vụ nổ súng tại một trường học bang Ohio miền trung nước Mỹ.

Một nạn nhân chết vài giờ sau vụ nổ súng hôm thứ Hai, hai học sinh khác chết vào ngày thứ Ba, trong khi hai học sinh khác đang bình phục.

Nghi can tấn công xuất hiện trước tòa hôm thứ Ba. Nhà cầm quyền nói bắt được nghi can vị thành niên vào chiều thứ Hai sau khi bị coi là đã nổ súng vào các học sinh bên trong nhà ăn trường trung học Chardon.

Các nhân chứng và tin tức địa phương cho biết nghi can tên là T.J. Lane, học sinh của một trường gần đó dành cho các thiếu niên có nhiều vấn đề. Nhà chức trách nói hiện chưa rõ động cơ của vụ bắn giết này.

Một luật sư của nghi can cho truyền thông địa phương biết vào hôm thứ Hai là gia đình của nghi can bàng hoàng và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Luật sư mô tả nghi can là “khá trầm lặng” và là một “thiếu niên tốt” mà theo ông cho biết thì nghi can chưa bao giờ gây rắc rối nào.

Các trường học của thị trấn khoảng 5.000 người này đóng cửa hôm thứ Ba trong lúc nhà chức trách tiếp tục điều tra.

VOA Express

XS
SM
MD
LG