Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký NATO chúc mừng Hiệp ước Vũ khí Nga-Mỹ


Người đứng đầu NATO đang chúc mừng thỏa thuận mơí về kiểm soát vũ khí giữa Hoa Kỳ và Nga.

Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Brussels hôm thứ Bảy, ông Anders Fogh Rasmussen nói rằng hiệp ước mới này có thể là một tia sáng cho công cuộc hợp tác tiếp theo giữa Nga và các nước NATO.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ và Nga đã đồng ý về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí toàn diện nhất trong gần hai thập niên nay.

Hiệp ước tài giảm vũ khí hạt nhân mang tính cột mốc này sẽ cắt giảm khoảng 1/3 số vũ khí hạt nhân tầm xa mà hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới sẽ triển khai.

Thượng viện Hoa Kỳ và Quốc hội Nga sẽ phải phê chuẩn hiệp ước này.

Tổng thống Obama nói rằng ông và người đồng nhiệm Nga, Dmitri Medvedev đã đồng ý sẽ gặp nhau ở thủ đô Prague của Czech để ký hiệp ước START mới vào ngày 8 tháng Tư.

Ông Obama nói rằng hiệp ước này sẽ cho thấy hai quốc gia dự định đi đầu thế giới trong việc giảm bớt mối đe dọa hạt nhân.

Một người phát ngôn của Tổng thống Medvedev phát biểu với hãng thông tấn Nga Interfax rằng thỏa thuận này phản ánh sự cân bằng về lợi ích của cả hai quốc gia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG