Đường dẫn truy cập

Nga, Mỹ đạt tiến bộ về hiệp ước vũ khí hạt nhân


Hoa Kỳ và Nga đang đạt được tiến bộ về một hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân mới.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và người đồng nhiệm Nga Dmitri Medvedev đã điện đàm hôm thứ Bảy về một thỏa thuận nhằm giảm bớt số vũ khí hạt nhân ở mỗi nước.

Các cuộc thương lượng đã được khởi động gần một năm trước đây, tuy nhiên người phát ngôn Tòa Bạch Ốc nói rằng hai nhà lãnh đạo đã có một “cuộc đàm luận tốt đẹp” và đã cam kết sẽ sớm đạt một thỏa thuận.

Các giới chức Nga ở điện Kremlin nói rằng hiện giờ là lúc có thể nói về một ngày chắc chắn để ký kết thỏa thuận.

Nếu được ký kết, thỏa thuận này sẽ thay thế Hiệp ước Tài giảm Vũ khí Chiến lược năm 1991, vốn đã hết hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái.

Các cuộc hội đàm trước đó đã bị bế tắc về cách thức xác định số lượng vũ khí cắt giảm cũng như kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm lắp đặt một hệ thống phòng thủ phi đạn ở Châu Âu.

Nga đã phản đối kế hoạch về hệ thống phi đạn này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG