Đường dẫn truy cập

Tòa án Pakistan không cho chính phủ thả nhà ngoại giao Mỹ


Ông Davis (giữa) đang đối mặt với hai cáo trạng sát nhân
Ông Davis (giữa) đang đối mặt với hai cáo trạng sát nhân

Một tòa án Pakistan đã ra lệnh cho chính phủ không được giao trả một nhà ngoại giao Mỹ bị bắt vì cáo trạng bắn chết 2 người Pakistan.

Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do cho nhà ngoại giao Raymond Davis với lý do là ông này có quyền miễn tố và bị câu lưu trái phép bởi giới hữu trách ở thành phố Lahore, nơi xảy ra vụ nổ súng.

Tòa thượng thẩm Lahore hôm nay ra lệnh cho nhà chức trách ngăn không cho ông Davis rời Pakistan trong 15 ngày để các nhà điều tra xem xét vấn đề ông có quyền miễn tố hay không.

Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad nói rằng ông Davis đã hành động để tự vệ khi ông bắn hai người đàn ông bị cho là tìm cách dùng súng để đánh cướp ông hôm thứ Năm tuần trước tại Lahore.

Hai người này sau đó qua đời tại bệnh viện.

Ông Davis đang đối mặt với hai cáo trạng sát nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG