Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ: Tiến trình 'top kill' của BP để chặn tràn dầu đã thất bại


Công tác dọn dầu loang ở bãi biển Port Fourchon, Louisiana, ngày 24 tháng 5 năm 2010
Công tác dọn dầu loang ở bãi biển Port Fourchon, Louisiana, ngày 24 tháng 5 năm 2010

Công ty BP loan báo phương pháp mới nhất mà họ áp dụng để chận dầu thô khỏi lan ra vùng vịnh Mexico đã thất bại.

Trong buổi giải trình tối thứ Bảy, ông Doug Suttles, Giám đốc điều hành của BP nói rằng phương pháp “top kill”, bơm chất lỏng giống bùn và một số chất khác vào giếng dầu để làm chậm lại giòng chảy rồi dùng xi măng để đóng kín miệng giếng, vẫn không ngăn được dầu chảy ra.

Ông cho biết cách tiếp theo sẽ là gắn một nắp trên ống khoan ở gần đáy biển, hy vọng nắp sẽ ngăn được phần lớn số dầu chảy ra, nhưng cách này phải mất 4 ngày mới gắn xong.

Giếng này đã trào ra khoảng từ 12 đến 19.000 thùng dầu kể từ tháng trước, và được xem là vụ đổ dầu tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đến thăm vùng duyên hải bang Louisiana và gọi vụ tràn dầu này là “một vụ tấn công” nhắm vào bờ biển nước Mỹ. Ông lập lại lời cam kết là nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm ngăn chận vụ tràn dầu này, và BP phải chịu trách nhiệm về chi phí.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG