Đường dẫn truy cập

Mỹ truy tố 4 người Pakistan trong âm mưu tấn công Mumbai năm 2008


Khách sạn The Taj Mahal ở Mumbai, một trong những địa điểm bị các phần tử khủng bố tấn công năm 2008
Khách sạn The Taj Mahal ở Mumbai, một trong những địa điểm bị các phần tử khủng bố tấn công năm 2008

Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố bốn người Pakistan liên quan tới cuộc tấn công tại Mumbai năm 2008, cuộc tấn công khủng bố tại Ấn Độ làm 166 người thiệt mạng trong đó có 6 công dân Mỹ.

Bốn người đàn ông vừa kể được xác định là Dajid Mir, Abu Qahafa, Mazhar Iqbal, và một cá nhân chỉ được biết với tên “Thiếu Tá Iqbal”.

Các nghi can này không bị giam giữ tại nhà tù của Mỹ nhưng người ta tin là bị giam tại Pakistan.

Những người này bị truy tố về các tội trợ giúp và tiếp tay trong vụ sát hại các công dân Mỹ, âm mưu sát nhân và gây thương tích, và hỗ trợ cho tổ chức khủng bố Lashkar e-Taiba có căn cứ ở Pakistan.

Vụ khởi tố ở Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Chicago hôm thứ Hai thêm 4 nghi can này vào một vụ án nhắm vào những kẻ âm mưu trong đó có công dân Mỹ David Headly, bị bắt năm 2009, và doanh nhân Tahawwar Rana ở Chicago sinh tại Pakistan. Vụ xử Rana sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng Năm.

Headly đã nhận là có tội dò thám các địa điểm ở Mumbai và âm mưu thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào một nhật báo Đan Mạch nhưng âm mưu đó chưa bao giờ được thực hiện.

Đương sự đồng ý hợp tác với giới hữu trách Hoa Kỳ để đổi lấy lời hứa là chính phủ sẽ không mưu tìm án phạt tử hình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG