Đường dẫn truy cập

Mỹ: Cựu ứng cử viên phó tổng thống Geraldine Ferraro qua đời


Bà Geraldine Ferraro, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ năm 1984, qua đời hôm thứ Bảy, thọ 75 tuổi
Bà Geraldine Ferraro, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ năm 1984, qua đời hôm thứ Bảy, thọ 75 tuổi

Bà Geraldine Ferraro, phụ nữ đầu tiên ra tranh một chức vụ quan trọng của Hoa Kỳ, qua đời hôm thứ Bảy, thọ 75 tuổi.

Bà là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ năm 1984.

Gia đình cho hay bà qua đời tại một bệnh viện thành phố Boston do biến chứng ung thư máu, căn bệnh bà đã chống chọi từ 12 năm qua.

Bà đứng phó cho ông Walter Mondale trong liên danh của đảng Dân chủ năm 1984, đương đầu với cựu Tổng thống Ronald Reagan đang ra tranh nhiệm kỳ nhì.

Ông Mondale, Phó tổng thống của ông Jimmy Carter, lúc bấy giờ tuyên bố muốn tạo một tiền lệ cho nước Mỹ bằng cách chọn bà Ferraro đứng chung liên danh với ông.

Thế nhưng, kết quả ông Reagan thắng lớn cùng với người đứng phó cho ông là George H.W. Bush.

Cho đến giờ này, nước Mỹ chưa có 1 phụ nữ nào làm tổng thống hoặc phó tổng thống.

Bà Ferraro là Dân biểu của tiểu bang New York khi đứng chung với ông Mondale.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG