Đường dẫn truy cập

Nghi can âm mưu đánh bom New York không nhận tội


Jose Pimentel, còn có tên là Muhammad Yusuf, bị truy tố về tội chế bom với mục đích khủng bố
Jose Pimentel, còn có tên là Muhammad Yusuf, bị truy tố về tội chế bom với mục đích khủng bố

Một công dân Mỹ không nhận tội âm mưu đánh bom các sở bưu điện, xe cảnh sát và binh sĩ từ Iraq và Afghanistan trở về.

Ông Jose Pimentel, sinh tại Cộng hòa Dominican, cải sang đạo Hồi, không nhận tội tại tòa án thành phố New York hôm thứ Ba.

Một thẩm phán ra lệnh tiếp tục giam giữ Pimentel không cho đóng tiền tại ngoại và ấn định ngày 17 tháng Tư sẽ xử tiếp.

Pimentel, còn có tên là Muhammad Yusuf, bị truy tố về tội chế bom với mục đích khủng bố và có những dụng cụ để phát động một làn sóng bạo động.
Nghi can có thể bị tù chung thân nếu xét thấy có tội.

Hôm thứ Ba những luật sư của bị cáo gọi vụ xử là một ví dụ của chuyện “đi quá xa”. Các luật sư biện hộ nói một hội thẩm đoàn “Sẽ thấy thực sự là gì” một khi nghe hai bên tranh luận.

Cảnh sát bắt Pimentel vào tháng 11 năm ngoái vì nghi ngờ bị cáo âm mưu thực hiện các cuộc tấn công.

Thị trưởng New York Michael Bloomberg tuyên bố vào lúc bấy giờ là Pimentel lấy hứng khởi từ al-Qaida, nhưng hoạt động một mình và không nằm trong một âm mưu rộng lớn.

VOA Express

XS
SM
MD
LG