Đường dẫn truy cập

Nghiên cứu nói đa số trẻ em tại Hoa Kỳ thuộc sắc dân thiểu số


Trong tổng số trẻ em dưới 3 tuổi, các trẻ da trắng không phải gốc Mỹ Latinh chiếm chưa tới một nửa
Trong tổng số trẻ em dưới 3 tuổi, các trẻ da trắng không phải gốc Mỹ Latinh chiếm chưa tới một nửa

Chính phủ Hoa Kỳ cho biết lần đầu tiên, đa số trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ thuộc sắc dân thiểu số. Sự thay đổi này có nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến thành phần chủng tộc và sắc tộc ở Hoa Kỳ trong tương lai.

Một cuộc khảo cứu do Cục Thống Kê Dân Số công bố hôm Thứ Năm cho thấy, trong tổng số trẻ em dưới ba tuổi, các trẻ da trắng không phải gốc Mỹ Latinh chiếm chưa tới một nửa.

Năm 1990, hơn 60% trẻ em ở độ tuổi đó là người da trắng.

Cuộc khảo cứu này cũng cho thấy, có 12 bang hiện dân số thuộc sắc dân da trắng chiếm dưới 50% trẻ em dưới 5 tuổi, và thêm 7 tiểu bang khác sẽ rơi vào tình trạng này trong thập niên tới.

Bà Laura Speer, nhà phân tích về dân số học trẻ em tại Hoa Kỳ, cho rằng người Mỹ đang tiến tới một thực tế là họ đang sống trong một xã hội khác với những năm 50.

Bà nói thêm rằng rõ ràng là thế hệ trẻ ngày nay khác biệt về thành phần dân số so với thế hệ trước đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG