Đường dẫn truy cập

Liên Hiệp Quốc cổ võ bình đẳng giới tính


Cô China Keitetsi, người Uganda bị bắt đi lính khi là trẻ em đã khóc khi kể lại câu chuyện của cô tại một họp báo do Hội Ân Xá Quốc Tế tổ chức để phát động chiến dịch không bạo hành đối với phụ nữ
Cô China Keitetsi, người Uganda bị bắt đi lính khi là trẻ em đã khóc khi kể lại câu chuyện của cô tại một họp báo do Hội Ân Xá Quốc Tế tổ chức để phát động chiến dịch không bạo hành đối với phụ nữ

Liên Hiệp Quốc lập lại lời kêu gọi hãy tôn trọng bình đẳng giới tính, trong bối cảnh một nghị quyết về quyền phụ nữ sắp kỷ niệm 10 năm ngày được công bố.

Trong phúc trình hàng năm về Tình hình Dân số toàn cầu được công bố hôm thứ Tư, Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến các nỗ lực nhằm trao quyền cho phụ nữ, trong tiến trình phục hồi tiếp theo sau các cuộc tranh chấp.

Bản phúc trình ghi nhận một vài lĩnh vực nơi phụ nữ được trao nhiều quyền cũng như nhiều cơ hội hơn, và nhờ đó có thể tiếp tay giúp đất nước hàn gắn những vết thương do bạo động và thiên tai gây ra.

Trong các trường hợp này, phải kể đến trường hợp Haiti, Iraq, Liberia, Uganda và các lãnh thổ Palestine.

Phúc trình này mô tả làm thế nào mà trong các cuộc tranh chấp, phụ nữ đã trở thành nạn nhân bị hãm hiếp và bạo động, đưa đến chấn động tinh thần, tàn tật và bệnh hoạn.

Phúc trình của Liên Hiệp Quốc khuyến khích các chính phủ nắm bắt lấy các cơ hội trong tiến trình phục hồi hậu tranh chấp, để đưa phụ nữ lên tầm ngang hàng với nam giới.

Phúc trình này nói quyền bình đẳng giới tính xây dựng nền tảng cho công cuộc phát triển và an ninh lâu dài.

Đây là kỷ niệm năm thứ 10 nghị quyết 1325 của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nghị quyết này lên án các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và các em gái trong các cuộc tranh chấp vũ trang, và kêu gọi thế giới hãy dành cho phụ nữ một vai trò lớn hơn trong những cuộc thương thuyết hòa bình và tái thiết sau chiến tranh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG