Đường dẫn truy cập

Liên Hiệp Quốc không bảo vệ được các loài sinh vật biển


Từ 1970 đến nay cá ngừ vây xanh trong Ðại tây dương đã giảm 80%
Từ 1970 đến nay cá ngừ vây xanh trong Ðại tây dương đã giảm 80%

Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc điều phối việc mua bán sinh vật hoang dã đã bác bỏ tất cả mọi đề nghị để bảo vệ sinh vật biển từ san hô đỏ tới cá ngừ vây xanh.

Trong ngày cuối cùng của một hội nghị tại Doha, Qatar, Nhật Bản đã mở lại cuộc tranh luận về loại cá mập porbeagle, sinh vật biển duy nhất mà hội nghị này đồng ý bảo vệ.

Hôm Thứ Năm, các quốc gia Châu Á bỏ phiếu không chấp thuận biện pháp này và ngăn chặn để không có đủ túc số 2/3 cần thiết để thông qua.

Hội nghị hồi tuần trước quy tụ 175 quốc gia, bàn về việc buôn bán những sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, đã bác bỏ một đề nghị do Hoa Kỳ hậu thuẫn cấm xuất khẩu cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương - một loại cá được sử dụng chủ yếu trong thức ăn Nhật Bản như sushi và sashimi.

Hồi đầu tuần này, Nhật Bản, Trung Quốc, và các quốc gia Châu Á khác được hưởng lợi từ việc buôn bán vây cá mập đã đánh bại một đề nghị do Hoa Kỳ hậu thuẫn để điều phối việc đánh cá đầu búa và loài cá mập mũi trắng ngoài đại dương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG