Đường dẫn truy cập

LHQ dự trù dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iraq


LHQ dự trù dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iraq
LHQ dự trù dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iraq

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc hôm nay dự kiến sẽ tháo dỡ các biện pháp trừng phạt Iraq vì cựu lãnh đạo Saddam Hussein xâm lăng Kuwait vào năm 1990.

Theo dự liệu, Hội đồng Bảo an sẽ thông qua một loạt nghị quyết nhằm phục hồi các vị thế quốc tế cho Iraq, trong đó có nghị quyết kết thúc chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên hiệp quốc.

Chương trình này cho phép Iraq bán dầu để mua các mặt hàng nhân đạo.

Một biện pháp khác sẽ dỡ bỏ lệnh cấm Iraq phát triển chương trình hạt nhân dân sự.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc, bà Susan Rice nói rằng cuộc họp hôm nay là một cơ hội để công nhận các tiến bộ của Iraq.

Bà Rice đã nói như vậy trong văn thư gởi cho Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-Moon.

Hoa Kỳ đang giữ chức chủ tịch của Hội đồng Bảo an trong tháng này. Cuộc họp hôm nay sẽ do Phó Tổng thống Joe Biden làm chủ tọa.

Trong một diễn tiến khác, một nhóm tranh đấu cho quyền tôn giáo đang thúc hối Hoa Kỳ sử dụng cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề Iraq này để xem xét đến điều mà họ gọi là "tình hình nghiêm trọng" mà những người Cơ đốc giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số khác đang phải đối diện rại Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG