Đường dẫn truy cập

Haiti: Nạn nhân động đất sẽ được dời nơi tạm trú


Khu lều tạm trú của các nạn nhân động đất trong sân gôn của thủ đô Port-au-Prince
Khu lều tạm trú của các nạn nhân động đất trong sân gôn của thủ đô Port-au-Prince

Liên Hiệp Quốc nói rằng các tổ chức cứu trợ tại Haiti đang làm việc với lực lượng duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc để dời địa điểm tạm trú của 7.500 người sống sót hầu tránh nguy cơ lũ lụt trong mùa mưa sắp tới.

Một tuyên bố hôm Thứ Sáu nói rằng, nhóm những người Haiti này hiện sống trong một trại tạm trú trên sân golf ở thủ đô Port-au-Prince.

Văn phòng phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc nói rằng, dân chúng sống tại những khu vực nguy hiểm trong trại này đã được thông báo về những nơi mà họ có thể chọn để dọn tới và dự kiến sẽ bắt đầu di chuyển vào Thứ Bảy.

Trong khi đó, Phó Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, bà Asha-Rose Migiro, sẽ đến thăm Haiti vào Chủ Nhật để thị sát tình hình các trại tạm trú cho dân dời cư.

Liên Hiệp Quốc cho biết, bà Migiro cũng sẽ thẩm định những nỗ lực bảo vệ dân chúng trong các trại đó để khỏi bị rơi vào cảnh bị bạo hành tính dục và những vấn đề liên hệ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG