Đường dẫn truy cập

Phái bộ LHQ tái hội nhập cựu chiến binh ở Darfur


Binh sĩ Jordan trong lực lượng gìn giữ hòa bình tuần tra trại tị nạn Abou Shouk ở Darfur
Binh sĩ Jordan trong lực lượng gìn giữ hòa bình tuần tra trại tị nạn Abou Shouk ở Darfur

Phái bộ Liên hiệp quốc ở vùng Darfur của Sudan cho biết họ bắt đầu chiến dịch giải giới và tái hội nhập hơn 400 cựu chiến binh của cả hai phía trong cuộc xung đột kéo dài giữa phiến quân với chính phủ.

Liên hiệp quốc cho hay họ bắt đầu chiến dịch ngày hôm nay tại El Fasher ở Bắc Darfur, với các chiến binh của quân lực Sudan và vài phong trào nổi dậy.

Những người tham gia chương trình sẽ trải qua một cuộc kiểm tra an ninh và giám định tâm lý.

Chương trình này cũng bao gồm những khóa học về tái hội nhập xã hội, huấn nghệ và trợ cấp tài chánh để giúp các cựu chiến binh quay lại với cộng đồng.

Chiến dịch ở Darfur diễn ra hai tháng sau khi phái bộ Liên hiệp quốc thực hiện một nỗ lực tương tự ở Nam Darfur, nơi họ đã tái hội nhập hơn 1.100 cựu chiến binh.

Phiến quân ở Darfur đã nổi dậy chống chính phủ vào năm 2003, với tố cáo cho rằng chính phủ ở Khartoum không ngó ngàng gì tới khu vực này.

Giao tranh kéo dài hơn 8 năm trong lúc có rất ít tiến bộ trong cuộc hòa đàm giữa chính phủ Sudan với các nhóm nổi dậy.

Liên hiệp quốc cho biết hơn 300.000 người thiệt mạng trong vụ xung đột Darfur và 2.7 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Chính phủ Sudan nói rằng số người chết chỉ ở vào mức 10.000 mà thôi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG