Đường dẫn truy cập

Ukraine và phiến quân ly khai tổ chức thêm vòng đàm phán


(Từ trái sang) Đại diện của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng: Thủ tướng Alexander Zakharchenko, Phó Thủ tướng Andrei Purgin; thủ lĩnh nhóm nổi dậy của nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk Igor Plotnitsky, và chủ tịch Hội đồng Tối cao Cộng hòa Nhân dân Luhansk Igor Plotnitsky tại vòng đàm phán mới tại Minsk, Belarus, 19/9/2014.
(Từ trái sang) Đại diện của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng: Thủ tướng Alexander Zakharchenko, Phó Thủ tướng Andrei Purgin; thủ lĩnh nhóm nổi dậy của nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk Igor Plotnitsky, và chủ tịch Hội đồng Tối cao Cộng hòa Nhân dân Luhansk Igor Plotnitsky tại vòng đàm phán mới tại Minsk, Belarus, 19/9/2014.

Một vòng đàm phán thứ ba giữa các đại diện của chính phủ và thành phần ly khai thân Nga ở Ukraine khởi sự ở Minsk hôm thứ Sáu, giữa lúc tin tức cho hay pháo kích ở miền đông Ukraine đã làm thiệt mạng vài người.

Tham dự cuộc họp mới nhất ở thủ đô Belarus có cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma và một số giới chức phiến quân của hai “nước cộng hòa nhân dân” Donetsk và Luhansk tự xưng, cùng với Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov và đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu.

Trong cuộc họp lần trước diễn ra tại Minsk vào ngày 5 tháng 9, đại diện của Kiev và quân nổi dậy đã ký một thỏa thuận ngừng bắn 12 điểm, trong đó có những nhượng bộ cho phe ly khai.

Theo thỏa thuận, được quốc hội Ukraine phê chuẩn, các khu vực của hai vùng Donetsk và Luhansk nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy sẽ được cấp quy chế tự trị đặc biệt tạm thời, kể cả quyền được thành lập lực lượng cảnh sát riêng, chỉ định công tố viên và thẩm phán riêng. Quốc hội Ukraine cũng thông qua một lệnh ân xá rộng rãi cho nhiều chiến binh nổi loạn.

Giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 5 tháng 9.

Chính quyền địa phương ở Donetsk hôm thứ Sáu cho biết vũ khí hạng nặng được bắn ở một số nơi trong thành phố. Trước đó trong ngày, nhà chức trách nói ba thường dân đã thiệt mạng và ba người bị thương do pháo kích ở Donetsk và thành phố Makiivka gần đó.

Cư dân trong và xung quanh thành phố cảng Mariupol ở phía nam báo cáo nghe thấy giàn phóng nhiều tên lửa Grad được bắn hôm thứ Sáu. Không có tin tức về thương vong và không rõ bên nào đã bắn tên lửa.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andriy Lysenko hôm thứ Sáu cho biết hai binh sĩ đã thiệt mạng và ba người bị thương trong 24 giờ trước đó.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG