Đường dẫn truy cập

Ukraine và phe ly khai nối lại đàm phán hòa bình


Từ trái sang: Đại sứ Nga tại Belarus Alexander Surikov, Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhaili Zurabov, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma và một giới chức chưa được xác định, có mặt ở Minsk, Belarus, 24/12/2014.
Từ trái sang: Đại sứ Nga tại Belarus Alexander Surikov, Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhaili Zurabov, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma và một giới chức chưa được xác định, có mặt ở Minsk, Belarus, 24/12/2014.

Những đại diện của Ukraine và phiến quân ly khai thân Nga nối lại đàm phán hòa bình mới hôm thứ Tư, với sự tham gia của chính phủ Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Mục tiêu là giải quyết cuộc khủng hoảng đang chia rẽ chính phủ tại Kiev và phiến quân, hầu hết đang chiếm cứ miền đông Ukraine. Các nhà thương thuyết trước nhất đang tập trung vào việc củng cố một lệnh ngừng bắn đã giảm thiểu chiến sự kể từ tháng 9, bằng cách đạt được thỏa thuận về việc rút quân đội và vũ khí hạng nặng, trao đổi tù binh, và đưa viện trợ nhân đạo tới miền đông Ukraine.

Sau các cuộc thảo luận hôm thứ Tư, những người tham gia dự kiến sẽ hội họp một lần nữa vào ngày thứ Sáu. Phóng viên của VOA theo dõi các cuộc đàm phán kín nói sẽ không có tiến triển quan trọng nào trước ngày thứ Sáu.

Phát biểu trong một cuộc họp nội các hôm thứ Tư tại Kiev, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk kêu gọi thành phần ly khai thân Nga thực thi thỏa thuận Minsk.

Mặc dù cuộc họp của nhóm liên lạc đang diễn ra tại thủ đô của Belarus, Thủ tướng Ukraine cho biết, chỉ tổ chức thêm một cuộc họp nữa không có gì quan trọng. "Điều quan trọng là những quyết định," ông nói. "Họ nên cho chúng tôi đưa viện trợ nhân đạo vào, thực thi thỏa thuận Minsk... và từng bước một, chúng ta sẽ ổn định tình hình trong nước."

Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Moscow cung cấp vũ khí hạng nặng và các đơn vị quân đội Nga cho phe ly khai. Điện Kremlin phủ nhận những cáo buộc này và đổ lỗi cho lực lượng Ukraine cho về tình hình hiện nay.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG