Đường dẫn truy cập

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp được an táng tại Quảng Bình


Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đội quân danh dự khiêng quan tài của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ quốc tang tại Hà Nội, ngày 13/10/2013.
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đội quân danh dự khiêng quan tài của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ quốc tang tại Hà Nội, ngày 13/10/2013.
Chủ nhật là ngày cuối cùng của hai ngày quốc tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đời trong tuần qua.

Cỗ quan tài phủ quốc kỳ được kéo bằng xe chở đại pháo từ nhà riêng của ông ở Hà Nội ra sân bay Nội Bài để đưa về chôn cất tại Quảng Bình, quê nhà của ông.

Hàng trăm ngàn người già trẻ đã đứng dọc theo đoạn đường dài 40 kilomet để tiễn đưa Tướng Giáp lần cuối. Nhiều người không cầm được nước mắt.

Nhiều người hô khẩu hiệu như “Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm.

Lễ an táng có sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và được chiếu trực tiếp trên truyền hình.

Theo ý muốn của gia đình, Tướng Giáp được đưa về quê chôn cất thay vì tại nghĩa trang Mai Dịch ở Hà Nội giống như nhiều quan chức cao cấp nhất của đảng cộng sản Việt Nam.



VOA Express

XS
SM
MD
LG