Đường dẫn truy cập

TT Obama trấn an châu Âu trong chuyến công du cuối cùng


Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras trong một cuộc họp báo chung ở Athens, 15/11/2016.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras trong một cuộc họp báo chung ở Athens, 15/11/2016.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đến Hy Lạp hôm thứ Ba và trấn an các nước châu Âu về cam kết của Hoa Kỳ đối với liên minh NATO dưới quyền tổng thống đắc cử Donald Trump.

Athens là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông Obama trong cương vị tổng thống.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, đã bị chấn động vì những tuyên bố của ông Trump trong chiến dịch tranh cử của ông, nêu nghi vấn về những cam kết của Hoa Kỳ, gây quan ngại sâu sắc cho các nước này, và họ mong Tổng thống Obama sẽ làm rõ vấn đề này.

Những tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã khiến các nước EU dồn nỗ lực để thành lập một lực lượng quốc phòng của châu Âu, riêng biệt với NATO.

Tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU tại Brussels hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo bàn về nhu cầu cấp bách hơn là phải thiết lập một cơ chế phòng thủ chung khi đối mặt với ‘một kỷ nguyên mới với chủ nghĩa cô lập của Mỹ’.

Hôm thứ Hai, các bộ trưởng cũng đã nhất trí về một kế hoạch phòng thủ, lần đầu tiên, cho phép các quốc gia EU gửi các lực lượng phản ứng nhanh ra nước ngoài.

Tổng thống Obama sẽ đến Đức vào ngày thứ Tư trước khi lên đường sang Peru vào cuối tuần này.

TT Obama trấn an châu Âu trong chuyến công du cuối cùng
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:11 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG