Đường dẫn truy cập

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng ngay ‘các hành động khiêu khích’


Tư liệu: Tàu hải quân Mỹ USS John S. McCain, một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường, trong các vùng biển ở phía Đông Singapore và Eo biển Malacca ngày 22/1/2017. (James Vazquez/U.S. Navy via AP)
Tư liệu: Tàu hải quân Mỹ USS John S. McCain, một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường, trong các vùng biển ở phía Đông Singapore và Eo biển Malacca ngày 22/1/2017. (James Vazquez/U.S. Navy via AP)

Một người phát ngôn của quân đội Trung Quốc hôm 9/10 nói rằng Tàu khu trục John McCain của hải quân Mỹ đã đi vào các vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông (đang trong vòng tranh chấp) mà Trung Quốc đã tuyên bố thuộc chủ quyền của họ mà “không xin phép” Bắc Kinh.

“Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ phải lập tức ngưng ngay các hành động khiêu khích như thế, và kiểm soát chặt chẽ, kiềm chế các hoạt động quân sự trên biển và trên không,” người phát ngôn Trung Quốc nói trong một dòng đăng tải trên trang web chính thức trên mạng WeChat.

Người phát ngôn này còn nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết để quyết tâm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông.

USS John S. McCain là tàu khu trục được trang bị các loại tên lửa dẫn đường hiện đại.

Tàu này đã tiến vào khu vực Biển Đông hồi đầu tuần và đã tiến hành một số hoạt động diễn tập tại đây, theo hải quân Mỹ.

Các hoạt động này được Mỹ thường xuyên thực hiện trong chiến dịch "đảm bảo tự do hàng hải và hàng không" trên Biển Đông.

VOA Express

XS
SM
MD
LG