Đường dẫn truy cập

Trung Quốc yêu cầu ASEAN ‘trung lập’ trong vụ giàn khoan

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thúc giục Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) không đứng về phía nào trong vụ tranh chấp ở biển Đông sau khi Tổng thư ký người Việt của tổ chức này yêu cầu Bắc Kinh rút khỏi ‘vùng biển của Việt Nam’.

Ông Hồng Lỗi phát biểu như vậy trong cuộc họp báo hôm nay về bình luận của ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN, về vụ giàn khoan dầu.

Trung Quốc tỏ ý bất mãn và phản đối nhận xét của ông Minh.

Ông Minh cho rằng Trung Quốc đã xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và vi phạm Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông.

Trong khi đó, ông Hồng nói rằng tranh chấp hiện thời không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN, nhưng ông Minh đã ủng hộ tuyên bố chủ quyền của một bên trong cuộc tranh chấp, phát đi tín hiệu sai lầm bất chấp các thực tế hay quan điểm của ASEAN.

Ông Lê Lương Minh là người Việt Nam đầu tiên đảm nhận chức vụ Tổng thư ký ASEAN luân phiên, nhiệm kỳ 2013-2017.

Trả lời tờ The Wall Street Journal cuối tuần qua, ông Minh nói rằng Trung Quốc phải rời khỏi vùng biển có tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông).

Tổng thư ký ASEAN nói rằng ‘chúng tôi cần phải đưa Trung Quốc khỏi vùng biển của Việt Nam’.

Theo tờ The Wall Street Journal, phát biểu của ông Minh được cho là cứng rắn nhất của một đại diện ASEAN trong nhiều năm qua.

Tuyên bố của ông Minh được đưa ra gần một tuần sau khi Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á ra tuyên bố chung, bày tỏ ‘quan ngại sâu sắc’ về cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi, nhưng không chỉ trích cụ thể hành động của Bắc Kinh.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết ông chia sẻ quan điểm của ông Minh rằng ‘tình thế hiện rất nguy hiểm’ và ông cũng kêu gọi các nước thành viên ASEAN ‘suy nghĩ lại về vấn đề biển Nam Trung Hoa’.

Tuy nhiên, ông Natalegawa không cho biết ông có ủng hộ lời kêu gọi Trung Quốc rút khỏi vùng biển tranh chấp của ông Minh hay không.

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa cũng như thuộc Vùng Đặc quyền Kinh tế của mình đã dẫn tới các cuộc biểu tình chống Trung Quốc khắp Việt Nam.

Nguồn: The Straits Times, The Wall Street Journal

Hình ảnh từ Việt Nam:

Việt Nam giải tán biểu tình chống Trung Quốc

Công an dùng loa để kêu gọi người biểu tình và các nhà báo rời khỏi khu vực gần Đại Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, ngày 18/5/2014.
1/12 Công an dùng loa để kêu gọi người biểu tình và các nhà báo rời khỏi khu vực gần Đại Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, ngày 18/5/2014.
<span lang="vi"><span class="hps">Nhân viên an ninh</span> <span class="hps">Việt Nam </span><span class="hps">canh gác&nbsp;</span><span class="hps">bên ngoài</span><span class="hps"> khu vực</span> <span class="hps">của Đại sứ quán</span> <span class="hps">Trung Quốc</span> <span class="hps">tại Hà Nội,</span> </span>ngày 18/5/2014.
2/12 Nhân viên an ninh Việt Nam canh gác bên ngoài khu vực của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 18/5/2014.
<span lang="vi">Công an, dân phòng <span class="hps">bao vây</span> <span class="hps">người biểu tình</span> <span class="hps">khi họ</span> <span class="hps">tuần hành</span> <span class="hps">trong</span> <span class="hps">cuộc biểu tình</span> <span class="hps">chống</span> <span class="hps">Trung Quốc</span> <span class="hps">ở TPHCM, ngày 18/5/2014.</span></span>
3/12 Công an, dân phòng bao vây người biểu tình khi họ tuần hành trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở TPHCM, ngày 18/5/2014.
Người biểu tình chống Trung Quốc bị cảnh sát bao vây tại Hà Nội, ngày 18/5/2014. (Marianne Brown/VOA)
4/12 Người biểu tình chống Trung Quốc bị cảnh sát bao vây tại Hà Nội, ngày 18/5/2014. (Marianne Brown/VOA)
Les décombres du World Trade Center touchée par une attaque terroriste, New York, 11 septembre 2001.
5/12 Les décombres du World Trade Center touchée par une attaque terroriste, New York, 11 septembre 2001.
<span lang="vi"><span class="hps">Cơ sở</span> <span class="hps">của một</span> <span class="hps">công ty Đài Loan</span> <span class="hps">bị hư hỏng</span> sau các vụ biểu tình </span><span lang="vi"><span class="hps">trong</span> <span class="hps">khu công nghiệp ở</span> <span class="hps">tỉnh Bình Dương</span><span>,</span></span>
6/12 Cơ sở của một công ty Đài Loan bị hư hỏng sau các vụ biểu tình trong khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương,
Một nhóm nhỏ những người biểu tình chống Trung Quốc gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 18/5/2014.
7/12 Một nhóm nhỏ những người biểu tình chống Trung Quốc gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 18/5/2014.
Công ty nước ngoài ở Bình Dương treo biểu ngữ ủng hộ Việt Nam.
8/12 Công ty nước ngoài ở Bình Dương treo biểu ngữ ủng hộ Việt Nam.
Công an phong tỏa con dường đối diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 18/5/2014. (Marianne Brown/VOA)
9/12 Công an phong tỏa con dường đối diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 18/5/2014. (Marianne Brown/VOA)
Công an Việt Nam dùng loa kêu gọi người dân và các nhà báo rời khỏi khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 18/5/2014.
10/12 Công an Việt Nam dùng loa kêu gọi người dân và các nhà báo rời khỏi khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 18/5/2014.
Bảng cấm chụp hình gầh Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội.
11/12 Bảng cấm chụp hình gầh Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội.
Cảnh sát ngăn chặn biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội (Marianne Brown/VOA)
12/12 Cảnh sát ngăn chặn biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội (Marianne Brown/VOA)
Previous slide
Next slide
This item is part of
XS
SM
MD
LG