Đường dẫn truy cập

Trung Quốc và Mỹ cam kết hóa giải các bất đồng


Ông Kerry tiếp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tại tư gia của ông ở thành phố Boston, bang Massachusetts, trong hai ngày.
Ông Kerry tiếp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tại tư gia của ông ở thành phố Boston, bang Massachusetts, trong hai ngày.

Mỹ và Trung Quốc đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải vượt qua sự mất lòng tin, thu hẹp các khác biệt, đồng thời phải hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo và sự lây lan của virus Ebola.

Trong cuộc họp ngày thứ hai hôm nay tại thành phố Boston của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng cam kết hợp tác về các vấn đề liên quan tới Afghanistan, Iran, Bắc Triều Tiên và biến đối khí hậu.

Hai nhà ngoại giao cũng tuyên bố rằng mối quan hệ giữa hai nước đã đủ độ chín để có thể vượt qua được các bất đồng trong khi cùng nhau củng cố quan hệ trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Ông Dương nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc cần phải cải thiện hợp tác trong các vấn đề liên quan tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương vì đó là khu vực đã chứng kiến sự phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Các cuộc họp ở Boston nhằm hâm nóng quan hệ Mỹ - Trung trước hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Á – Thái Bình Dương vào tháng tới ở Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau tại hội nghị này.

Ông Kerry tiếp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tại tư gia của ông ở thành phố Boston, bang Massachusetts, trong hai ngày.

Trước đó, cũng trong tháng này, Ngoại trưởng Kerry đã họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Washington.

Các cuộc thảo luận đó đã nêu lên những khác biệt đối với cuộc biểu tình đòi dân chủ đang tiếp diễn ở Hồng Kông.

VOA Express

XS
SM
MD
LG