Đường dẫn truy cập

Trung Quốc tuyên án thêm 9 người nữa ở Tân Cương


Nhiều người Uighur cho rằng họ là nạn nhân của sự đàn áp và kỳ thị của chính quyền, trong đó có những hạn chế đối với sinh hoạt tôn giáo của tín đồ Hồi giáo và những sự thiên vị đối với người Hán.
Nhiều người Uighur cho rằng họ là nạn nhân của sự đàn áp và kỳ thị của chính quyền, trong đó có những hạn chế đối với sinh hoạt tôn giáo của tín đồ Hồi giáo và những sự thiên vị đối với người Hán.

Trung Quốc tiếp tục chiến dịch chống khủng bố ở vùng Tân Cương với việc tuyên án tù cho 9 người nữa tại một cuộc đấu tố.

Truyền thông nhà nước cho biết 9 bị cáo bị tuyên các án tù từ 3 năm tới 14 năm về nhiều tội, kể cả truyền bá thánh chiến, xúi giục đòi ly khai và khích động hận thù sắc tộc.

Tờ Nhân dân Nhật báo nói rằng 3.000 người tham dự phiên tòa quần chúng mà nhà chức trách tiến hành để tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của công chúng dân chủ chiến dịch trấn áp.

Một giới chức của huyện Qapqal, nơi phiên tòa diễn ra, đã hô hào cho điều mà ông gọi là “một cuộc chiến tranh nhân dân” chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Ông nói rằng dân chúng “phải có quyết tâm đập tan mọi âm mưu ác độc của kẻ thù.”

Tuần trước giới hữu trách loan báo họ đã bắt gần 380 người và kết án hơn 315 người trong tháng đầu tiên của chiến dịch an ninh kéo dài một năm ở Tân Cương.

Khoảng 200 người đã thiệt mạng trong năm vừa qua ở Tân Cương trong một loạt những vụ tấn công nhắm vào thường dân.

Trung Quốc nói rằng họ đang chiến đấu chống lại những phần tử vũ trang được nước ngoài hỗ trợ và muốn tìm cách thành lập một quốc gia Hồi giáo quá khích ở Tân Cương, quê hương của người Uighur theo đạo Hồi.

Nhiều người Uighur cho rằng họ là nạn nhân của sự đàn áp và kỳ thị của chính quyền, trong đó có những hạn chế đối với sinh hoạt tôn giáo của tín đồ Hồi giáo và những sự thiên vị đối với người Hán.

Vụ bạo động mới nhất xảy ra hôm chủ nhật vừa qua tại thành phố Hotan, nơi cảnh sát bắn chết 13 người tìm cách lái xe tông vào và đánh bom một trạm cảnh sát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG