Đường dẫn truy cập

Trung Quốc truy tố cựu quan chức ‘khai man lý lịch’


Kể từ khi lên nhậm chức cách đây ba năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch bài trừ tệ nạn tham nhũng vốn đã ăn sâu vào hệ thống công quyền ở Trung Quốc.
Kể từ khi lên nhậm chức cách đây ba năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch bài trừ tệ nạn tham nhũng vốn đã ăn sâu vào hệ thống công quyền ở Trung Quốc.

Giới hữu trách Trung Quốc sẽ truy tố một cựu quan chức cấp cao trong Tân Cương vì tội tham nhũng và khai man sắc tộc của vợ và con, Reuters trích nguồn tin chính phủ Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm (24/12).

Ở Trung Quốc, dân tộc thiểu số có các quyền lợi đặc biệt, bao gồm các khoản trợ cấp. Đã có nhiều trường hợp người Hán khai gian để được ghi sắc tộc khác trên thẻ căn cước.

Một số dân tộc thiểu số đã bị đồng hoá sau nhiều thế kỷ sống với người Hán. Họ mất đi ngôn ngữ và phong tục riêng. Điều đó tạo điều kiện dễ dàng cho người Hán khai gian thành người sắc tộc khác.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Quách Hướng Nghị, từng là một quan chức cấp cao trong khu vực Bortala của Tân Cương, đã lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ và đất bị thu hồi.

Ông Quách, có phần chắc là một người Hán nếu dựa theo tên, cũng đã “giả mạo và thay đổi sắc tộc của vợ và con”, theo thông báo không đưa ra chi tiết của chính quyền.

Trong khi người Uighur, một sắc dân nói tiếng Thổ và theo đạo Hồi, là dân tộc thiểu số chính ở khu vực Tân Cương, thì Bortala là quê hương của một lượng lớn người dân tộc Mông Cổ.

Ông Quách đã bị sa thải và khai trừ khỏi Đảng. Thông báo cho biết vụ án của ông Quách đã được chuyển cho các cơ quan pháp lý, cũng có nghĩa là ông này sẽ bị truy tố.

Kể từ khi lên nhậm chức cách đây ba năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch bài trừ tệ nạn tham nhũng vốn đã ăn sâu vào hệ thống công quyền ở Trung Quốc.

Số quan chức bị điều tra ở Tân Cương khá ít. Đây là khu vực có hàng trăm người đã chết vì tình trạng bất ổn trong những năm gần đây, mà Bắc Kinh đổ lỗi cho các chiến binh Hồi giáo.

Theo Reuters

Trung Quốc bắn chết 2 người vượt biên sang Việt Nam
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:54 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG