Đường dẫn truy cập

Trung Quốc nói bị tin tặc Mỹ tấn công


Quân đội Trung Quốc cho hay tin tặc tấn công hai trong số những trang web của cơ quan này trung bình 144.000 lần một tháng trong năm ngoái, và cho biết rằng phần lớn các vụ tấn công xuất phát từ Hoa Kỳ.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh được đưa ra vài ngày sau khi một công ty an ninh mạng có trụ sở ở Mỹ cáo buộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa thực hiện một chiến dịch tấn công mạng kéo dài có quy mô quốc tế.

Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc nói rằng con số các vụ tấn công vào các trang web của Bộ Quốc phòng và trang mạng quân sự Trung Quốc ‘gia tăng đều đặn’ trong những năm qua.

Ông này nói rằng gần 63% các vụ tấn công vào các trang web trong năm 2012 xuất phát từ Mỹ, dù không cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc các vụ tấn công.

Trung Quốc đã bác bỏ phúc trình công bố tuần trước của công ty Mandiant đặt trụ sở tại tiểu bang Virginia.

Công ty này tuyên bố đã truy nguồn gốc nhiều vụ tấn công trong nhiều năm qua nhắm các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ Mỹ xuất phát từ một đơn vị bí mật của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa.

Trung Quốc lâu nay bị coi là một nơi xuất phát các vụ tin tặc trên toàn cầu.

Nhưng Bắc Kinh nhấn mạnh nước này là nạn nhân, chứ không phải là thủ phạm gây ra các vụ phạm tội trên mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG