Đường dẫn truy cập

Trung Quốc hủy bỏ cấy ghép nội tạng của tù nhân năm tới


Surgeons clean a kidney after an operation
Surgeons clean a kidney after an operation
Theo tạp chí của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, một nhà khảo cứu cho chính phủ Trung Quốc đã nói Trung Quốc sẽ bắt đầu hủy bỏ việc sử dụng nội tạng của tù nhân bị hành quyết để ghép cho người bệnh vào năm tới.

Trung Quốc sẽ đưa ra một hệ thống hiến tặng cơ quan mới để “từ bỏ thói quen dựa vào các cơ quan lấy từ những can phạm bị hành quyết”, bác sĩ Vương Hải Ba, một nhà khảo cứu cao cấp thuộc Bộ Y Tế Trung Quốc đã nói trong số tháng 11 tạp chí của Tổ Chức Y Tế Thế Giới:

“Một cơ chế dựa trên việc ghép nội tạng của tù nhân bị án tử hình không phù hợp với đạo lý và không bền.”

Bác sĩ Vương nói thêm rằng hệ thống mới sẽ được đưa ra trễ nhất là vào năm tới.

Đã từ lâu, Trung Quốc tỏ quyết tâm giảm thiểu việc lấy nội tạng của tội phạm tử hình, nhưng nhu cầu cao và sự thiếu hụt kinh niên những người hiến tặng có nghĩa là nội tạng của tử tù vẫn là một nguồn quan trọng, một tình huống đã gây ra các cuộc tranh cãi nóng bỏng.

Nguồn: AP, AFP

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG