Đường dẫn truy cập

Trung Quốc tạm ngưng bay Boeing 737 MAX 8 sau tai nạn Ethiopia


Một máy bay Boeing 737 Max 8 của Air China.
Một máy bay Boeing 737 Max 8 của Air China.

Hôm 11/3, Trung Quốc và Ethiopia đã ra lệnh ngưng hoạt động các máy bay Boeing 737 MAX 8 sau khi một chiếc máy bay thuộc dòng này của hãng Ethiopian Airlines lâm nạn hôm 10/3, theo Reuters và CNBC.

Reuters cho biết hôm 11/3, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã ngưng khai thác tất cả 96 chiếc máy bay Boeing Co 737 MAX 8.

Công ty Boeing cho biết cuộc điều tra tai nạn máy bay hiện vẫn ở giai đoạn đầu và chưa có cơ sở để đưa ra hướng dẫn mới cho các nhà khai thác hàng không. Hôm 11/3 cổ phiếu của Boeing trên thị trường Hoa Kỳ giảm 9% trong các phiên giao dịch đầu ngày, theo Reuters.

Ông Andrew Herdman, Tổng giám đốc Hiệp hội các hãng hàng không châu Á Thái Bình Dương cho biết, thật bất thường khi ngưng khai thác một dòng máy bay trừ khi có một vấn đề cơ học cụ thể hoặc lỗi linh kiện được xác định và kiểm tra.

Indonesia cũng cho biết sẽ tạm thời ngưng hoạt động máy bay Boeing 737 MAX-8 để chờ kiểm tra, theo CNBC.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) cũng cho biết họ đang xem xét các vấn đề an toàn liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX-8 đang hoạt động tại nước này, cũng theo CNBC.

AP vừa dẫn lời người phát ngôn của hãng hàng không Ethiopia cho biết hãng này đã dừng khai thác toàn bộ 8 máy bay Boeing 737 Max 8 sau tai nạn thảm khốc khiến 157 người thiệt mạng.

Hầu hết các nhà khai thác Boeing 737 MAX khác trên toàn cầu nói với Reuters rằng máy bay của họ sẽ tiếp tục bay và họ không có kế hoạch hủy đơn hàng.

Hôm 10/3, chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 của Hãng hàng không Ethiopian Airlines đã gặp tai nạn khi vừa cất cánh ít phút, làm 157 người thiệt mạng.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2018, chiếc máy bay tương tự của Lion Air cũng gặp nạn sau khi cánh cánh được 13 phút, khiến 189 người thiệt mạng.

Hiện Việt Nam chưa có hãng hàng không nào khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max và Việt Nam cũng chưa cấp Chứng chỉ loại cho dòng máy bay này để vào Việt Nam khai thác, theo báo Tiền Phong.

Truyền thông Việt Nam cho biết hiện hãng Vietjet đã ký hợp đồng đặt mua 100 chiếc tàu bay Boeing 737 Max, trị giá 12,7 tỷ đôla, trong đó có 80 chiếc là B737 Max 10 và 20 máy bay B737 Max 8.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG