Đường dẫn truy cập

TQ kêu gọi Mỹ ngưng 'ngoại giao micro,' về những bất đồng


Dân biểu Rick Larsen nói hai nền kinh tế lớn nhất thế giới "không thể không giao tiếp với nhau." Đồng thời ông nói vấn đề Biển Đông, và 'những chỉ dấu' cho thấy các cuộc tấn công mạng có nguồn gốc từ TQ là những vấn đề đầy thách thức không thể gạt sang một bên
Dân biểu Rick Larsen nói hai nền kinh tế lớn nhất thế giới "không thể không giao tiếp với nhau." Đồng thời ông nói vấn đề Biển Đông, và 'những chỉ dấu' cho thấy các cuộc tấn công mạng có nguồn gốc từ TQ là những vấn đề đầy thách thức không thể gạt sang một bên

Một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc hôm thứ Tư phát biểu rằng những khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc về Biển Đông và an ninh mạng không nên giải quyết bằng đường lối "ngoại giao micro" mà bằng "một cách thích hợp" để cho chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong năm nay được thành công.

Bà Ngô Tỉ, Phó sứ quán trưởng Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, nói rằng những vấn đề riêng không được phép làm lu mờ mối quan hệ tổng thể Mỹ-Trung và rằng lợi ích chung, bao gồm khối lượng thương mại song phương 550 tỉ đôla vào năm ngoái, "vượt xa" những khác biệt giữa hai nước.

“Dùng tới đường lối ngoại giao micro, hay chỉ tay đổ lỗi lẫn nhau, sẽ không giải quyết được vấn đề,” bà Ngô phát biểu trong một cuộc gặp gỡ ở Điện Capitol kỷ niệm 10 năm thành lập Nhóm Công tác Mỹ-Trung của Quốc hội Mỹ.

"Sự lựa chọn đúng là nhìn nhận những khác biệt của chúng ta, tôn trọng lẫn nhau và tham gia vào các cuộc đối thoại thực sự,” bà nói. “Sự lựa chọn đưa ra ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của hai nước lớn chúng ta mai này, cũng như toàn bộ thế giới.”

Phát biểu này của bà đề cập đến những bất đồng giữa Washington và Bắc Kinh về những hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc đối với những tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, làm dấy lên mối lo ngại về đối đầu quân sự, và một vụ tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào chính phủ Mỹ mà các quan chức Mỹ quy trách cho các tin tặc Trung Quốc.

Trung Quốc gọi những cáo buộc tin tặc này là vô trách nhiệm và nói rằng họ có quyền xây dựng những đảo nhân tạo trong lãnh thổ tranh chấp.

Dân biểu Mỹ Rick Larsen, một người đồng sáng lập Nhóm Công tác lưỡng đảng, cho biết hai nền kinh tế lớn nhất thế giới "không thể không giao tiếp với nhau."

Đồng thời, ông gọi vấn đề Biển Đông, và "những chỉ dấu" cho thấy các cuộc tấn công mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc là những vấn đề "rất khó khăn" mà không thể bị gạt sang một bên.

Reuters

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG