Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Sri Lanka phóng thích lãnh tụ đối lập Fonseka


Lãnh tụ đối lập Sarath Fonseka
Lãnh tụ đối lập Sarath Fonseka

Tổng Thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã ra lệnh phóng thích cựu Tư lệnh Quân đội kiêm lãnh tụ đối lập Sarath Fonseka.

Tổng Thống Rajapaksa hôm qua ký giấy ra lệnh trả tự do cho ông Fonseka, và hồ sơ giấy tờ sẽ được gửi đến Bộ Tư pháp vào ngày mai, thứ Hai.

Tổng Thống Sri Lanka đã ra lệnh phóng thích đối thủ chính trị của ông sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Washington hôm thứ Sáu, được biết hai vị ngoại trưởng đã thảo luận về thành tích nhân quyền của đảo quốc Sri Lanka, và Washington mô tả ông Fonseka là một tù nhân chính trị.

Hiện không rõ các điều kiện để ông Fonseka được trả tự do.

Ông Fonseka đang thọ án tù 30 tháng về tội danh cung cấp vũ khí bất hợp pháp.

Là một cựu tướng lãnh, ông còn bị kết án tù 3 năm về tội vu cáo Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka trong một bài phỏng vấn trên báo chí hồi năm 2009, tội trạng này đã khiến ông mất ghế trong quốc hội.

Ông Fonseka nói tất cả các vụ kiện tụng chống ông đều có động cơ chính trị bởi vì ông đã thách thức ông Rajapaksa trong cuộc bầu cử Tổng Thống.

Ông Fonseka được nhiều người ghi công là đã đánh bại được phe nổi dậy Hổ Tamil sau một cuộc nội chiến kéo dài 25 năm.

Cả ông Fonseka lẫn Tổng Thống Rajapaksa đều được người Singha là khối đa số vinh danh là anh hùng, tuy nhiên không lâu sau đó, hai ông đã chia tay nhau vì những khác biệt về ý thức chính trị.

Sau đó ông Fonseka giải ngũ để tham gia cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Thống Sri Lanka, song ông đã thất bại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG