Đường dẫn truy cập

Tổng thống Putin thúc đẩy hợp tác kinh tế với Liên hiệp Âu châu


Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong cuộc hội đàm tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Nga, ngày 16 tháng 6 năm 2016.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong cuộc hội đàm tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Nga, ngày 16 tháng 6 năm 2016.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước ông muốn cải thiện quan hệ với Liên hiệp Âu châu và Hoa Kỳ khi ông phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở St. Petersburg hồi tối thứ 6, trong lúc Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu đã gia hạn thêm một năm các biện pháp chế tài kinh tế nhắm vào Moskova.

Tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg hàng năm, ông Putin nói các biện pháp chế tài – được áp dụng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014, gây thiệt hại cho các mối quan hệ giữa Nga với Âu châu. Ông nói rằng Nga sẵn sàng cải thiện quan hệ thương mại với Âu châu, nhưng Âu châu cũng phải có những sự nhượng bộ.

Kinh tế Nga đã bị trì trệ từ nhiều năm nay vì ảnh hưởng của sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu và những biện pháp chế tài và giá dầu giảm mạnh.

Để đáp trả những biện pháp chế tài, Nga đã cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm của các nước Tây phương.

Khi đề cập tới cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra ở Mỹ, ông Putin nói ông sẵn sàng làm việc với bất cứ người nào được bầu ra. Ông cho biết Nga sẽ phán xét nhà lãnh đạo mới dựa trên hành động chứ không phải ngôn từ, và sẽ tìm cách để bình thường hoá các mối quan hệ với Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG