Đường dẫn truy cập

Tổng thống Nigeria kêu gọi người Hồi Giáo bác bỏ Boko Haram


Lời kêu gọi ngày thứ Bảy của ông được đưa ra sau một loạt các cuộc đánh bom tự sát gây nhiều tử vong tại bang Borno của Nigeria kể từ khi bắt đầu tháng Ramadan linh thiêng của Hồi Giáo.
Lời kêu gọi ngày thứ Bảy của ông được đưa ra sau một loạt các cuộc đánh bom tự sát gây nhiều tử vong tại bang Borno của Nigeria kể từ khi bắt đầu tháng Ramadan linh thiêng của Hồi Giáo.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari kêu gọi cộng đồng Hồi Giáo lên án những hành vi bạo động của tổ chức cực đoan Hồi Giáo Boko Haram.

Lời kêu gọi ngày thứ Bảy của ông được đưa ra sau một loạt các cuộc đánh bom tự sát gây nhiều tử vong tại bang Borno của Nigeria kể từ khi bắt đầu tháng Ramadan linh thiêng của Hồi Giáo.

Sheikh Abdullahi Bala Lau, chủ tịch toàn quốc của Tổ chức Hồi Giáo có uy tín JIBWIS, hoan nghênh lời kêu gọi của tổng thống Buhari, nói rằng các giáo sĩ không nên chậm trễ trong việc lên án bạo động do các phần tử hiếu chiến Boko Haram thực hiện.

Ông nói các giáo sĩ Hồi Giáo Nigeria đã kêu gọi người Hồi Giáo tuân theo giáo huấn bất bạo động của Kinh Quran.

Sheikh Abdullahi Bala Lau nói: “Một khi bạn là người Hồi Giáo, bạn hoàn toàn tuân phục Kinh Quran và những lời chỉ dạy của Đấng Tiên tri, và trong Hồi Giáo không có khủng bố...Và bạn phải sống hòa bình và hòa hợp với các tín hữu Hồi Giáo và ngay cả những người không theo Hồi Giáo nữa.”

Ông Lau nói tiếp: “Do đó với các bài thuyết giảng, chúng ta đang cố gắng hết sức mình để những lời giảng dạy của chúng ta phù hợp với học thuyết của Kinh Quran và những lời chỉ dạy của Đấng Tiên tri và chúng ta không thể nào vượt qua những lời chỉ dạy này được.”

Các người chỉ trích nói rằng những giáo sĩ Hồi Giáo phần lớn đã không lên án Boko Haram trong suốt 6 năm tổ chức này tấn công tại Nigeria và tại các nước láng giềng Niger, Cameroon và Chad.

Ông Lau không đồng ý với những cáo buộc này.

Ông nói: “Chúng tôi đã nói đó không phải là Hồi Giáo: Điều các bạn đang làm nếu bạn muốn dạy dân chúng hay bạn muốn nói với họ về những điều tốt lành của Hồi Giáo, bạo động không phải cách thức bạn đại diện cho Hồi Giáo, vì như thế bạn đã gây tiếng xấu cho Hồi Giáo. Do đó chúng tôi đã nói rằng nếu bạn muốn đại diện cho Hồi Giáo hay thế giới Hồi Giáo hay cho những người không theo Hồi Giáo thì bạn không thể đại diện Hồi Giáo bằng bạo động hay bằng cách thức Hồi Giáo được đại diện như vậy.”

Quân đội Nigeria đã đạt được thắng lợi đáng kể trong cuộc chiến chống lại các phần tử hiếu chiến trong năm nay, chiếm được nhiều khu vực trước đây do tổ chức này kiểm soát tại bang Borno, Adamawa và Yobe. Tuy nhiên ông Lau nói chỉ có giải pháp quân sự không thôi không thể giải quyết được những đe dọa an ninh do Boko Haram gây ra.

Ông kêu gọi chính phủ thương thuyết với các phần tử hiếu chiến để chấm dứt bạo động. Ông Lau nói các giáo sĩ sẵn sàng đóng một vai trò trong những cuộc thảo luận.

Ông nói: “Hãy mang họ đến bàn thảo luận để cho các người khác sẽ không chấp thuận lối thuyết giảng của họ. Tuy nhiên nếu bạn ngồi vào bàn với họ để thảo luận và hiểu sứ mạng của họ là gì, sau đó đưa các học giả Hồi Giáo đến để nói với họ những gì họ đang làm không phải là Hồi Giáo.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG