Đường dẫn truy cập

Tổng thống Mỹ hô hào cho việc cải cách hệ thống tư pháp hình sự


Tổng thống Obama trong 1 cuộc họp báo tại Toà Bạch Ốc ở Washington, 2/10/2015.
Tổng thống Obama trong 1 cuộc họp báo tại Toà Bạch Ốc ở Washington, 2/10/2015.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông cảm thấy phấn khởi vì những nỗ lực của quốc hội và những cố gắng khác để thay đổi một sự thật là Hoa Kỳ chiếm 5% dân số thế giới, nhưng số tù nhân ở Mỹ chiếm tới 25% số tù nhân của toàn thế giới.

Ông Obama cho biết như thế trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay và nói rằng “Mỗi năm, chúng ta chi tiêu 80 tỉ đô la để giam người.”

Ông cho rằng “nguyên do thật sự” của sự tăng mạnh của số tù nhân là trong vài thập niên qua, Hoa Kỳ đã “tống giam những người phạm tội phi bạo động nhiều hơn lúc nào hết và lâu hơn lúc nào hết.”

Ông nói “trong quá nhiều trường hợp, hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta là ống dẫn từ các trường học thiếu ngân quỹ tới các nhà tù quá chật chội.”

Ông Obama cho biết ông đã thực hiện một số biện pháp để đảo ngược xu thế đó bằng cách đầu tư vào các trường mà những thiếu niên dễ bị rủi ro theo học, ký ban hành một luật lệ để giảm bớt sự bất cân xứng 100 trên 1 trong án tù về cocaine bột và cocaine đá, và giảm án tù của mấy mươi người “đã bị tuyên án dựa trên những luật cũ về ma tuý mà bây giờ chúng ta nhận thấy là không công bằng.”

Tổng thống Obama cho biết trong vài tuần tới đây ông sẽ du hành tới nhiều nơi trong nước để “tán dương một số người Mỹ đang góp phần sửa chữa hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta.”

Tháng 7 vừa qua, ông Obama trở thành tổng thống tại chức đầu tiên đến thăm một nhà tù liên bang, trong khuôn khổ của cuộc vận động cho một hệ thống tư pháp công bằng hơn và cải cách chế độ lao tù.

VOA Express

XS
SM
MD
LG