Đường dẫn truy cập

Tổng thống Ai Cập bác tin IS bắn rớt máy bay Nga


Thân nhân đứng khóc tại lối vào sân bay Pulkovo, bên ngoài St. Petersburg, Nga, ngày 3/11/2015.
Thân nhân đứng khóc tại lối vào sân bay Pulkovo, bên ngoài St. Petersburg, Nga, ngày 3/11/2015.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi cho rằng Nhà nước Hồi giáo chỉ muốn tuyên truyền khi tuyên bố họ bắn rơi chiếc máy bay chở khách Nga ở bán đảo Sinai làm 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Ông Sissi nói với đài BBC rằng mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo là gây phương hại cho sự ổn định và an ninh của Ai Cập và hình ảnh của Ai Cập.

Ông nói “Quí vị hãy tin tôi, tình hình ở Sinai, nhất là trong khu vực có giới hạn này, hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của chúng tôi.”

Trong khi đó, các nhà điều tra Ai Cập bắt đầu kiểm tra những máy ghi dữ liệu phi hành và âm thanh buồng lái mà họ tìm được từ xác chiếc máy bay Airbus A 321 của hãng Metrojet và các gia đình người Nga bắt đầu thủ tục đau buồn để nhận dạng 140 thi hài được đưa về thành phố St. Petersburg.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG