Đường dẫn truy cập

Tòa tối cao Myanmar bác kháng cáo của hai ký giả Reuters


Hai ký giả Reuters Wa Lone và Kyaw Soe Oo.
Hai ký giả Reuters Wa Lone và Kyaw Soe Oo.

Hôm 23/4, Tòa án tối cao Myanmar đã bác kháng cáo của hai nhà báo Reuters bị kết tội “vi phạm Đạo luật Bí mật quốc gia.”

Hai phóng viên Wa Lone và Kyaw Soe Oo từng đưa tin về chiến dịch quân sự tàn bạo ở bang Rakhine đã xua đuổi gần 700.000 người Hồi giáo Rohingya chạy qua Bangladesh lánh nạn vào tháng 8/2017. Hai phóng viên này đã bị bắt vào tháng 12/2017 sau khi gặp hai sĩ quan cảnh sát để nhận một tập tài liệu tại một nhà hàng ở thủ đô Yangon.

Tháng 9 năm ngoái, cả hai đều bị kết án 7 năm tù giam.

Hôm 23/4, Tòa án cấp cao không đưa ra thêm bất kỳ chi tiết nào về lý do tại sao tòa từ chối kháng cáo của hai ký giả. Luật sư bào chữa cho biết các cảnh sát đã dàn dựng lấy cớ bắt và khởi tố hai nhà báo này. Tại một phiên xử, một viên chức an ninh nói rằng ông ta đã cài tài liệu vào người hai phóng viên.

Wa Lone và Kyaw Soe Oo được trao giải báo chí quốc tế Pulitzer vì những đóng góp trong việc khám phá vụ thảm sát người Hồi giáo Rohingya.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG