Đường dẫn truy cập

Tìm thấy người sống sót trong vụ sập xưởng may ở Bangladesh


Người phụ nữ sống sót được tìm thấy dưới đống gạch đá của tòa nhà 8 tầng bị sập đã 17 ngày, 10/5/13
Người phụ nữ sống sót được tìm thấy dưới đống gạch đá của tòa nhà 8 tầng bị sập đã 17 ngày, 10/5/13
Nhân viên cứu hộ Bangladesh cho biết hôm nay thứ Sáu, họ đã tìm thấy một người phụ nữ còn sống sót trong đống đổ nát của một khu xưởng may bị sập hơn 2 tuần trước.

Trước đó, nhân viên cấp cứu đã từ bỏ hy vọng tìm thấy thêm người sống sót trong vụ tai nạn gần thủ đô Dhaka, làm chết hơn 1.000 người.

Chính phủ Bangladesh cho biết họ đã đóng cửa 18 xưởng may vì lý do an toàn sau vụ sập tòa nhà chứa 5 xưởng may hôm 24 tháng 4 vừa qua.

Giới chức nói rằng nhiều máy phát điện cỡ nặng vận hành ở những tầng trên có thể đã góp phần dẫn tới vụ sập nhà, bởi vì cấu trúc tòa nhà không được thiết kế để chịu được sức nặng của những máy phát điện này.

Nhà chức trách đã bắt giữ ít nhất 9 người sau vụ tai nạn.

Hôm thứ Tư, 8 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn ở xưởng may ở ngay thủ đô.

Ngọn lửa bùng lên ở xưởng may Tung Hai sau khi hầu hết các công nhân đã tan ca.

Công nghiệp dệt may trị giá 20 tỷ đô la của Bangladesh chiếm gần 80% kim ngạch xuất khẩu nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG