Đường dẫn truy cập

Một ni cô Tây Tạng tự thiêu ở tỉnh Tứ Xuyên


Các nhóm Tây Tạng lưu vong cho biết kể từ tháng 3 năm ngoái đã có chừng 20 người tự thiêu để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc đối với văn hóa và tôn giáo Tây Tạng
Các nhóm Tây Tạng lưu vong cho biết kể từ tháng 3 năm ngoái đã có chừng 20 người tự thiêu để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc đối với văn hóa và tôn giáo Tây Tạng

Người Tây Tạng lưu vong cho hay một ni cô đã tự thiêu trong trong tỉnh Tứ Xuyên thuộc Tây Nam Trung Quốc.

Tin nói ni cô Tenzin Choedron 18 tuổi nổi lửa tự thiêu hôm thứ Bảy gần tu viện Mamae, bên ngoài thị trấn Ngaba đang bị bao vây.

Các nhân chứng cho biết ni cô này không chết và đã được nhà chức trách Trung Quốc đưa đi nơi khác.

Chưa rõ tình hình hiện nay của ni cô như thế nào.

Các nhóm Tây Tạng lưu vong nói rằng kể từ tháng 3 năm ngoái đã có khoảng 20 người tự thiêu để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc đối với văn hóa và tôn giáo Tây Tạng.

Các giới chức ở Bắc Kinh lên án hình thức tự thiêu là một dạng khủng bố. Họ cũng tố cáo lãnh tụ lưu vong của Tây Tạng, Đức Đạt lai Lạt ma, hậu thuẫn các cuộc tự thiêu này.

Đức Đạt lai Lạt ma nói Ngài chỉ đấu tranh cho quyền tự trị văn hóa của Tây Tạng. Ngài không ủng hộ nhưng cũng không lên án các cuộc tự thiêu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG