Đường dẫn truy cập

Thượng viện Mỹ đồng ý triển hạn luật nghe lén không có trát tòa


Với đa số áp đảo, Thượng viện Mỹ đồng ý triển hạn thêm 5 năm một đạo luật cho phép chính phủ nghe lén điện thoại của công dân nước ngoài mà không có trát tòa.

Luật Theo dõi Tình báo Nước ngoài, mà Hạ viện đã thông qua trước đây trong năm nay, đã được Thượng viện chấp thuận hôm thứ Sáu với 73 phiếu thuận và 23 phiếu chống. Luật này đang chờ Tổng thống Barack Obama ký ban hành.

Đạo luật, được thông qua lần đầu sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, cũng cho phép thu thập tình báo đối với những người Mỹ khi họ liên lạc với những người nước ngoài mà các cơ quan an ninh xem là những người có thể là nghi can khủng bố.

Đạo luật này cho phép giới hữu trách nghe lén điện thoại, email và những phương tiện liên lạc điện tử khác.

Những người chỉ trích, trong đó có những người tranh đấu cho quyền riêng tư, lập luận rằng luật này làm nảy sinh những hành vi lạm quyền của chính phủ vì các nhà điều tra không cần sự chấp thuận của cơ quan tư pháp để thực hiện hoạt động theo dõi.

VOA Express

XS
SM
MD
LG