Đường dẫn truy cập

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu tái tục luật bạo hành đối với phụ nữ


Phó Tổng thống Joe Biden kêu gọi Hạ viện nhanh chóng bỏ phiếu để tái tục đạo luật.
Phó Tổng thống Joe Biden kêu gọi Hạ viện nhanh chóng bỏ phiếu để tái tục đạo luật.
Thượng viện Mỹ với đa số áp đảo tái tục Luật Bạo hành Đối với Phụ nữ để bảo vệ những nạn nhân của bạo hành trong gia đình.

Các nhà lập pháp ngày thứ Ba bỏ phiếu cho phép trở lại luật này với 78 phiếu thuận 22 phiếu chống.

Theo sự tái cho phép này, luật đảm bảo việc bảo vệ những di dân, những người đồng tính luyến ái nam cũng như nữ và những Thổ dân Mỹ là nạn nhân của bạo hành trong gia đình.

Trong một tuyên bố, Phó Tổng thống Joe Biden kêu gọi Hạ viện “bỏ phiếu không chậm trễ để tái tục đạo luật.” Ông Biden điều đình về đạo luật nguyên thuỷ năm 1994 trong tư cách là một Thượng nghị sĩ.

Các đảng viên Cộng hoà đã nêu nghi vấn về tính hợp hiến của một điều khoản cho phép tòa án bộ tộc xét xử những người không phải thổ dân Da đỏ trong một số trường hợp trên đất của bộ tộc.

Trong những điều khoản, luật Bạo hành Đối với Phụ nữ cung cấp một khoản tiền để giúp những nạn nhân của bạo hành trong gia đình.

Luật cũng giúp nhà chức trách giải quyết những ùn tắc trong việc phân tích chứng cứ trong những trường hợp hiếp dâm.

Luật hết hạn vào năm 2011. Hạ viện và Thượng viện thông qua văn bản riêng biệt của mỗi viện vào năm ngoái nhưng không đạt được một thoả hiệp.

VOA Express

XS
SM
MD
LG