Đường dẫn truy cập

Thượng Hải di tản 200.000 cư dân để tránh bão lớn


Sông Tiền Đường trong tỉnh Triết Giang, Trung Quốc nổi sóng vì những cơn gió mạnh. Hai cơn bão ập vào khiến hơn 300.000 ngàn dân phải di tản
Sông Tiền Đường trong tỉnh Triết Giang, Trung Quốc nổi sóng vì những cơn gió mạnh. Hai cơn bão ập vào khiến hơn 300.000 ngàn dân phải di tản
Khoảng 200.000 người ở Thượng Hải đã được lệnh rời bỏ nhà cửa đi sơ tán trong khi chính quyền thành phố chuẩn bị đối phó với cơn bão thứ ba trong vòng một tuần đổ bộ vào bờ biển này của Trung Quốc.

Nhà chức trách nói 23 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau khi hai cơn bão Damrey và Saola ập vào phía đông tỉnh Chiết Giang, gây ra ngập lụt và sạt lở đất.

Cơn bão mới nhất đặt tên là Haikui được dự đoán sẽ là cơn bão mạnh nhất với sức gió lên đến hơn 70 km/giờ.

Các quan chức tỉnh Chiết Giang đã sơ tán hơn 130.000 người, trong khi ở Thượng Hải, khoảng 200.000 trong số 23 triệu cư dân thành phố đã được di tản đi nơi khác.

Kể từ hôm Chủ nhật, khoảng 30.000 tàu thuyền đã cập cảng để tránh bão. Tất cả các hoạt động tập thể ngoài trời đều bị cấm.

Công viên trong thành phố bị đóng cửa, các lớp học hè bị hủy bỏ và những công trình xây dựng ngoài trời cũng tạm ngừng.

Những cơn bão này không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc mà còn tác động tới những nước xung quanh Biển Đông.

Tuần này, thủ đô Manila của Philippines đã chứng kiến nhiều vụ đất chuồi và lũ lụt sau khi cơn bão Saola quét qua nơi này. Hàng ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa và trong khu vực, ít nhất 50 người đã thiệt mạng

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG