Đường dẫn truy cập

Thế nào là một Gia đình Sao Vàng của Mỹ?


Bà Anita Dixon ở Wichita, Kansas, có con trai hy sinh ở Iraq năm 2005, hôn lên những ngôi mộ ở khu 60, nơi có nhiều binh sĩ hy sinh ở Iraq và Afghanistan được chôn cất, giữa những lá cờ được cắm để chuẩn bị cho ngày lễ Memorial Day.
Bà Anita Dixon ở Wichita, Kansas, có con trai hy sinh ở Iraq năm 2005, hôn lên những ngôi mộ ở khu 60, nơi có nhiều binh sĩ hy sinh ở Iraq và Afghanistan được chôn cất, giữa những lá cờ được cắm để chuẩn bị cho ngày lễ Memorial Day.

Các gia đình Sao Vàng của Mỹ là thân nhân trực hệ của các thành viên trong Lực lượng Võ trang hy sinh trong tác chiến hoặc trong khi hỗ trợ các hoạt động quân sự.

Bộ Quốc phòng Mỹ ban hành Huy hiệu Sao Vàng cho thân nhân trực hệ của các quân nhân đã nằm xuống. Huân chương in hình ngôi Sao Vàng trên nền một vòng tròn màu tím được dành cho vợ chồng, cha mẹ, hay con cái của những quân nhân thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ.

Một số gia đình Mỹ treo cờ gắn biểu tượng Sao Vàng, nghĩa là một thành viên trong nhà đã ngã xuống cho quân đội. Hoặc giả một quốc kỳ gắn hai sao cho thấy có 2 người con trong gia đình đã hy sinh. Một số gia đình Mỹ suốt năm trưng cờ hiệu hình chữ nhật màu trắng, viền đỏ, có một Sao Vàng nằm chồng lên một ngôi sao xanh dương như một biểu tượng tưởng nhớ đến các thành viên trong gia đình đã hy sinh.

Huy hiệu Sao Vàng.
Huy hiệu Sao Vàng.

Những lá cờ này thoạt tiên được treo bởi các gia đình Mỹ trong thời Đệ Nhất Thế chiến, từ 1914 tới 1918.

Sau Đệ Nhất Thế chiến, Câu lạc bộ Các Bà mẹ Sao Vàng được thành lập để ủng hộ những bà mẹ bị mất con trong chiến tranh.

Nhóm Các Bà mẹ Sao Vàng Mỹ được hình thành vào năm 1929 bởi hiến chương quốc hội. Thoạt đầu thành viên của nhóm gồm 25 bà mẹ vùng thủ đô Washington DC, sau này nhóm mở rộng trên toàn nước Mỹ.

Vào năm 1936, Hoa Kỳ bắt đầu lấy ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 9 hằng năm làm Ngày Các Bà mẹ Sao Vàng để vinh danh các bà mẹ có con là liệt sĩ. Tổ chức Các Bà vợ Sao Vàng được thành lập trước khi Đệ Nhị Thế chiến chấm dứt vào năm 1945. Huy hiệu Sao Vàng mà người thân các liệt sĩ đeo được trình làng vào năm 1947.

Ảnh tư liệu - Một phần của bức tường Cái giá của Tự do có 4.048 ngôi sao vàng tại Đài tưởng niệm Thế chiến II ở Washington, ngày 5 tháng 6 năm 2014.
Ảnh tư liệu - Một phần của bức tường Cái giá của Tự do có 4.048 ngôi sao vàng tại Đài tưởng niệm Thế chiến II ở Washington, ngày 5 tháng 6 năm 2014.

Kể từ năm 2009, Tổng thống Barack Obama ra tuyên cáo thường niên lấy ngày Chủ nhật cuối cùng trong tháng 9 làm Ngày của Các Bà mẹ và Các Gia đình Sao Vàng.

Ngày 27/9/2015, Tổng thống Obama tuyên bố rằng người dân Mỹ không thể nào thấu hiểu hết cái giá mà các thân nhân Sao Vàng đã phải trả. Ông nói “Những đêm trằn trọc không ngủ của họ để đổi lấy sự bình an nghỉ ngơi của chúng ta. Họ ôm chặt vào lòng những lá quốc kỳ xếp lại để ngọn cờ tự do của chúng ta được bay phất phới. Nỗi đau của họ là khôn tả và chúng ta mãi mãi mang ơn họ vì những gì họ đã cống hiến cho chúng ta.”

VOA Express

XS
SM
MD
LG